Hà Nội FC "đè bẹp" cường địch, hiên ngang đi tiếp ở giải châu Á

Tiểu Mã (ảnh: Đoàn Ca) |

Hà Nội FC đã chơi rất hay trước đại diện từ Singapore, để có vé đi tiếp ở AFC Cup.

Ở lượt trận thứ 6 tại AFC Cup, Hà Nội FC tiếp đón đối thủ từ Singapore Tampines Rovers tại Hàng Đẫy. Do đang xếp sau chính đội bóng này trên BXH ở bảng F tại AFC Cup nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vô cùng quyết tâm chiến thắng, để chính thức giành suất đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Như thường lệ thì HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với bộ tứ Quang Hải – Thành Lương – Omar và Oseni trên hàng tấn công.

Hà Nội FC có sự khởi đầu như mơ bởi họ chỉ cần đúng 10 phút để tìm kiếm bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một tình huống phối hợp bằng đầu, chân sút chủ lực Oseni dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Hà Nội FC đè bẹp cường địch, hiên ngang đi tiếp ở giải châu Á - Ảnh 1.

Oseni ăn mừng bàn mở tỷ số (ảnh: Đoàn Ca).

Việc có bàn thắng sớm giúp Hà Nội FC dễ đá hơn rất nhiều. Nhà ĐKVĐ V.League chơi bóng tương đối thong dong vẫn chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Đến phút 30, tỷ số được nhân đôi cho Hà Nội FC. Lần này, đến lượt Thành Chung có pha đánh đầu chính xác sau pha câu bóng của Đức Huy từ chấm phạt góc.

Đúng thời điểm cuối hiệp 1, một bước ngoặt nữa của trận đấu tiếp tục xảy ra khi đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Tiền đạo Yasir bên phía Tampines Rovers sau một tình huống va chạm đã phải nhận thẻ đỏ thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Ở phần còn lại của trận đấu, Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo về thế trận. Với lợi thế hơn người, đội nhà tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng đáng tiếc là Quang Hải hay cầu thủ vào sân thay người Samson các đồng đội lại không tận dụng thành công để gia tăng cách biệt.

Song, chiến thắng 2-0 chung cuộc cũng là quá đủ để Hà Nội FC hưởng niềm vui trọn vẹn, đó là vượt qua chính Tampines Rovers để chắn chắn đi tiếp tại AFC Cup với ngôi nhất bảng (2 đội có cùng 13 điểm song Hà Nội hơn về chỉ số phụ).

Hà Nội FC đè bẹp cường địch, hiên ngang đi tiếp ở giải châu Á - Ảnh 2.

Thành Chung cũng góp phần giúp Hà Nội FC đi tiếp ở AFC Cup.

Đáng chú ý, việc Hà Nội FC đi tiếp vô tình ảnh hưởng lớn tới cơ hội của một đại diện Việt Nam khác, đấy là B.Bình Dương. Theo quy định của AFC, chỉ có 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp và đội đang nắm lợi thế chính là Tampines Rovers (sở hữu 13 điểm và hiệu số bàn thắng bại +7).

Bình Dương hiện có 10 điểm và hệ số +7. Ở lượt cuối (tối 15/5), Bình Dương phải gặp đội đầu bảng Ceres Negros (15 điểm). Do đó, Bình Dương buộc phải thắng Ceres Negros mới vượt qua Tampines Rovers trong danh sách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để giành vé đi tiếp. Tất nhiên, đây là nhiệm vụ rất khó với Anh Đức và các đồng đội.

Đội hình:

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Chung, Quang Hải, Đức Huy, Thành Lương, Hùng Dũng, Omar, Oseni

Tampines Rovers: Syazwan, Madhu, Akmal, Adli, Irwan, Delimedjac, Shahdan, Mehmedovic, Jordan, Megumi, Yasir.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại