Hà Nội FC bị “đá bay” khỏi Cúp Quốc gia sau trận cầu căng thẳng đến tột đỉnh

Tiểu Mã |

Không thể ghi bàn ở Gò Đậu, Hà Nội FC ngậm ngùi nhìn đối thủ B.Bình Dương tiến vào chung kết cúp Quốc gia.

Trước màn hành quân tới Gò Đậu, nhà ĐKVĐ V.League Hà Nội FC gặp bất lợi nhất định do để đối thủ cầm hòa 3-3 ở trận lượt đi.

Với quyết tâm đả bại đối chủ nhà, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng ĐH xuất phát hoàn toàn thiên về tấn công, với những ngôi sao Thành Lương, Quang Hải, Moses, Văn Quyết, Oseni và Ngân Văn Đại.

Thế nhưng, trong một ngày mà hàng công của đội bóng thủ đô tỏ ra thiếu sắc bén hơn hẳn so với thường lệ, cộng với sự xuất sắc của hàng thủ của B.Bình Dương, Hà Nội FC hoàn toàn bất lực trong mục tiêu ghi bàn và giành chiến thắng.

Ngay hiệp 1, Hà Nội FC đã dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên lại được trao cho Văn Hậu ở phút 18. Đáng tiếc là cầu thủ trẻ này lại không thắng được Tấn Trường.

Nhưng không chỉ Văn Hậu kém duyên. Những phút tiếp theo, cả Oseni, Quang Hải lẫn Văn Quyết đều có cơ hội để ghi bàn nhưng tất cả lại thi nhau bở lỡ.

Hà Nội FC bị “đá bay” khỏi Cúp Quốc gia sau trận cầu căng thẳng đến tột đỉnh - Ảnh 1.

Vua phá lưới V.League 2018 Oseni đã không thể tỏa sáng và ghi bàn ở Gò Đậu.

Với Bình Dương, mặc dù lép vế về thời gian kiểm soát bóng nhưng đội nhà vẫn tạo ra những tình huống phản công vô cùng lợi hại. Nếu không có sự cản phá xuất sắc của thủ môn Văn Công, Hà Nội FC có lẽ đã bị thủng lưới.

Gặp khó ở Gò Đậu, HLV Chu Đình Nghiêm như thường lệ đã tung Samson vào sân với hy vọng tạo ra sự khác biệt. Thế nhưng, điều mà Samson tạo ra lại là sự tiếc nuối vô bờ cho các CĐV của Hà Nội FC.

Bởi trong khoảng 6 phút đá bù giờ, chính Samson là người tung ra 2 cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm nhưng lại không thắng nổi hàng phòng ngự đối phương, đặc biệt là sự xuất sắc của Tấn Trường.

Đây là thời điểm mà sự căng thẳng được đẩy lên tới tột đỉnh vì chỉ cần ghi được 1 bàn, Hà Nội FC sẽ đi tiếp. Song rốt cục, kịch bản này đã không xảy ra khi hàng thủ Bình Dương không mắc một sai lầm nào.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này giúp Bình Dương đi tiếp do ghi được 3 bàn trên sân khách ở lượt đi. Ngược lại, Hà Nội FC dừng bước trong muôn vàn tiếc nuối, chính thức tan cơ hội xưng vương cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo lịch, trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Bình Dương gặp Thanh Hóa sẽ diễn ra ngày 15/10 tới.

Tỷ số chung cuộc: B.Bình Dương 0-0 Hà Nội FC

Đội hình:

Bình Dương: Tấn Trường, Hồ Tấn Tài, Sỹ Giáp, Anh Tài, Lê Tấn Tài, Trung Tín, Tiến Linh, Thanh Thảo, Hoàng Max, Ali, Anh Đức.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Thành Lương, Quang Hải, Moses, Văn Quyết, Oseni, Văn Đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại