Hà Lan - CH Séc: Cơn lốc phục hận

Đoàn Dự |

Người Hà Lan vẫn chưa quên món nợ với CH Séc ở vòng loại EURO 2016, và bây giờ là thời cơ tuyệt vời cho “Cơn lốc màu da cam” phục hận.

LỰC LƯỢNG

HÀ LAN: Luuk de Jong vắng mặt vì chấn thương. De Roon sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng.

CH SÉC: Khả năng ra sân của Sadílek còn bỏ ngỏ. Bořil bị treo giò. Hložek, Masopust sẽ bị treo giò ở trận tiếp theo nếu nhận thêm thẻ vàng.

ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ

- Hai đội đã gặp nhau 11 lần trong quá khứ, Hà Lan thắng 3, CH Séc thắng 5, hòa nhau 3 lần.

- Hà Lan bất bại 6 trận gần đây, thắng 5, hòa 1.

- CH Séc chỉ thắng 2/6 trận gần đây, hòa 1, thua 3.

Hà Lan - CH Séc: Cơn lốc phục hận - Ảnh 1.

Hà Lan có cơ hội tốt để trả nợ CH Séc

Cách đây hơn 5 năm, Hà Lan đã bị CH Séc làm bẽ mặt ở vòng loại EURO 2016. Hà Lan khi đó là đệ tam thế giới, nhưng đã thua CH Séc trong cả hai lượt trận. Họ thua 1-2 trên sân khách vào tháng 9/2014 và thua 2-3 trên sân nhà vào tháng 10/2015. Các trận thua cay đắng này góp phần khiến “Cơn lốc màu da cam” mất vé dự EURO 2016 và rơi vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng kéo dài đến năm 2018, khi họ tiếp tục bỏ lỡ World Cup tại Nga.

Đó là đoạn ký ức buồn mà không người Hà Lan nào muốn nhớ đến. Có lẽ vì vậy mà Daley Blind khẳng định Hà Lan không nghĩ đến việc “trả thù” CH Séc trong cuộc đối đầu tại Budapest đêm nay. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng hiểu Blind chỉ nói xã giao. ĐT Hà Lan đang nóng lòng “phục hận” hơn bao giờ hết. Loại CH Séc là đủ giúp họ trả đủ cả gốc lẫn lãi, ít nhất tại EURO.

CH Séc đang có thế hệ vàng mới. Cho dù góp mặt không thiếu EURO nào kể từ khi ra mắt vào năm 1996, nhưng CH Séc ở các vòng chung kết gần đây không thực sự ấn tượng. Họ chỉ trở lại mạnh mẽ ở EURO lần này, với dàn hảo thủ chất lượng trải đều các tuyến. Những cái tên như thủ môn Tomas Vaclik, hậu vệ Tomas Kalas, Vladimir Coufal, tiền vệ Tomas Soucek, Jakub Jankto và đặc biệt Patrik Schick không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá châu Âu.

Chính vì CH Séc đang bay cao và mơ mộng, Hà Lan sẽ hả hê hơn khi giành chiến thắng. Đội bóng của HLV De Boer đủ sức làm điều đó sau những gì thể hiện ở vòng bảng. Cùng với Italia và Bỉ, họ là đội hiếm hoi toàn thắng 3 trận đấu ở vòng bảng.

Hà Lan - CH Séc: Cơn lốc phục hận - Ảnh 2.

Hà Lan có nhiều nhân tố đột biến hơn CH Séc

Đáng chú ý, Hà Lan vốn bị nghi ngờ và bị đánh giá thấp trước EURO 2020 vì sự “gàn dở” của HLV De Boer. Thế nhưng, họ đã lột xác khó tin khi bước vào giải đấu. Sơ đồ Hà Lan sử dụng vẫn là 5-3-2 nhưng cách họ chơi lại có thiên hướng tấn công mạnh mẽ. Ít ai ngờ họ chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất EURO 2020 lúc này (8 bàn).

Hệ thống của Hà Lan cũng rất đa dạng, nhờ sự cơ động của hậu vệ cánh phải Denzel Dumfries, người đôi khi đá không khác gì tiền đạo cánh và giúp Orange chuyển sang 4-3-3 đúng truyền thống. Ở tuyến giữa, Georginio Wijnaldum cũng được tự do thể hiện và tạo ra những “cú đấm” trực diện khiến đối thủ khó lòng tránh đỡ.

Nói không ngoa, đó chính là hai nhân tố tạo ra sự đặc biệt của Hà Lan lúc này. Memphis Depay, Wout Weghorst hay thậm chí tiền đạo dự bị Donyell Malen đều chơi tốt, nhưng họ cũng là những cái tên dễ bị đối phương kèm chặt nhất.

Hà Lan - CH Séc: Cơn lốc phục hận - Ảnh 3.

Depay có thể bị kèm chặt, nhưng Hà Lan vẫn thắng

Với sự chênh lệch khá rõ của đôi bên lúc này, sẽ không khó đoán CH Séc chủ động chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh ngay từ đầu. Khi đó, Depay, Weghorst nhiều khả năng chỉ đóng vai trò chim mồi cho Wijnaldum và Dumfries tìm kiếm, khai thác khoảng trống của đối thủ.

Ở hướng ngược lại, Hà Lan có lẽ không cần lo lắng quá nhiều. CH Séc thực tế không có nhiều bài vở tấn công vì thiếu sáng tạo ở tuyến giữa. Họ dựa phần lớn vào khả năng tự xử lý của Patrik Schick cùng những các tình huống cố định. Với cách đá đó, CH Séc khó tạo ra bất ngờ trước một Hà Lan đang vào phom và hừng hực khí thế trả thù.

DỰ ĐOÁN: Hà Lan thắng 2-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

HÀ LAN: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

CH SÉC: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại