Tuyển Scotland với hạng 42 thế giới đã gặp rất nhiều khó khăn trước Haiti, đối thủ kém họ tới 41 bậc trên BXH FIFA, ở lượt trận mở màn bảng C, World Cup 2026.
Chính Haiti mới là đội lấn lướt hơn về các chỉ số thống kê. Họ kiểm soát bóng 54%, thực hiện tới 15 pha dứt điểm, trong đó 2 trúng đích. Trong khi đó, Scotland chỉ kiểm soát bóng 46%, thực hiện được 9 pha dứt điểm, 2 trúng đích.
Khoảng nửa đầu hiệp 1, hai đội thi đấu với thế trận tương đối cân bằng. Điểm nhấn lớn nhất là một tình huống dứt điểm của Scotland đưa bóng dội cột dọc khung thành Haiti bật ra ở phút 17.
Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 29, khi Scotland có bàn mở tỷ số. Sau tình huống dàn xếp tấn công ấn tượng của Scotland, McGinn kết thúc trong vòng cấm, bóng khẽ chạm hậu vệ Haiti đổi hướng bay vào lưới.
Sau khi để đối thủ vượt lên, tuyển Haiti miệt mài tấn công tìm bàn gỡ, nhưng có cảm giác các cầu thủ áo trắng bị vội trong các tình huống xử lý quyết định.

Haiti gây ra rất nhiều khó khăn cho Scotland.
Bước sang hiệp hai, tuyển Haiti cố gắng đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, tuyển Scotland lộ rõ ý đồ phòng ngự khi chơi bóng với đội hình thấp.
Thời điểm nửa sau hiệp hai, nỗ lực tấn công của Haiti đã gây ra áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự của Scotland. Có không dưới 2 tình huống, đội bóng áo đỏ phải hú vía nhưng may cho họ là các chân sút Haiti vẫn thiếu đi độ chính xác và một chút may mắn để có bàn thắng.
Sau 7 phút bù giờ, Haiti dù làm tất cả những vẫn không thể ghi bàn. Scotland bảo toàn chiến thắng chật vật với tỷ số tối thiểu 1-0.
Với kết quả này, Scotland tạm leo lên đứng đầu bảng C, xếp trên Brazil mà Maroc, trong khi đó Haiti tạm đứng cuối bảng.

Tỷ số chung cuộc: Scotland 1-0 Haiti
Đội hình ra sân
Haiti (4-4-2): Placide, Arcus, Ade, Delcroix, Experience, Louicius, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor.
Scotland (4-4-2): Gunn, Hickey, Hendry, Hanley, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams.
Bàn thắng: McGinn 29'