Gundogan tính nối gót Kroos chia tay ĐT Đức

Lệ Nhi |

Sau khi Toni Kroos chính thức giã từ đội tuyển Đức, một tiền vệ ngôi sao khác là Ilkay Gundogan được cho là cũng đang cân nhắc ý định “về hưu non”.

Gundogan có thể là cái tên tiếp theo chia tay đội tuyển Đức

Gundogan có thể là cái tên tiếp theo chia tay đội tuyển Đức

Kết thúc hành trình tại EURO 2020 ngay từ vòng 1/8, đội tuyển Đức cũng đã khép lại “triều đại” kéo dài 15 năm của HLV Joachim Low. Die Mannschaft hứa hẹn sẽ có những thay đổi lớn dưới thời tân HLV Hansi Flick, bắt đầu với việc Toni Kroos chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế.

Dù mới 31 tuổi nhưng Kroos thừa nhận anh đã mệt mỏi với những trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và muốn dành nhiều thời gian hơn với gia đình, đồng thời tập trung cống hiến cho Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ từng 106 lần khoác áo Đức có thể chưa phải cái tên đầu tiên nói lời chia tay.

Bild tiết lộ, một tiền vệ ngôi sao khác, cũng sinh năm 1990 như Kroos là Ilkay Gundogan cũng đang cân nhắc “về hưu non”. Khác với Kroos thẳng thừng từ chối dù được HLV Flick ra sức thuyết phục, Gundogan sẽ trao đổi thẳng thắn với “tướng mới” rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Gundogan có lý do để lo ngại viễn cảnh trở thành “người thừa” bởi HLV Flick được cho là sẽ ưu tiên sử dụng, xây dựng lối chơi với cặp tiền vệ của Bayern Munich, Joshua Kimmich - Leon Goretzka ngay khi lên nắm quyền. Ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ vì thế không muốn tốn thời gian lên tuyển để ngồi dự bị.

Chưa kể, cuộc cạnh tranh vị trí ở Man City cũng rất khốc liệt nên Gundogan cần làm rõ vai trò của mình dưới thời HLV Flick. Ngoài ra, 2 công thần là Thomas Muller cùng Mats Hummels cũng có thể sẽ sớm làm việc cũng “thuyền trưởng” mới để xem liệu mình còn chỗ đứng trong kế hoạch sắp tới hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại