Gục ngã trước Viettel, đàn em Công Phượng đối mặt nguy cơ bị loại sớm

Hải Bình |

Để thua U17 Viettel 0-2, U17 HAGL nhiều khả năng bị loại sớm khỏi giải U17 Quốc gia năm nay sau hai trận toàn thua.

Chiều nay 3/7, U17 HAGL tiếp tục có trận đấu thứ hai tại giải U17 Quốc gia 2019 đối đầu với U17 Viettel. Lứa đàn em Công Phượng đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua đối thủ tới 3 bàn trắng và có nguy cơ sớm bị loại khỏi giải sau vòng bảng

Với việc chỉ có giành được chiến thắng mới hi vọng giành vé dự vòng bán kết, U17 HAGL đã vùng lên mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt cơ hội được đội bóng trẻ phố Núi tạo ra về phía khung thành U17 Viettel, nhưng các tiền đạo lại không thể tận dụng thành công.

Thậm chí, Ngô Đình Hải Nam đã khiến cho khung thành của thủ môn Văn Chức rung chuyển sau tình huống đánh đầu cận thành, đưa bóng đi trúng xà ngang. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, lứa đàn em Công Phượng đã phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Gục ngã trước Viettel, đàn em Công Phượng đối mặt nguy cơ bị loại sớm - Ảnh 1.

Bá Dương (áo đỏ) lập cú đúp bàn thắng vào lưới U17 HAGL. Ảnh: Anh Khoa.

Phút 42, tiền đạo Nguyễn Bá Dương bật cao đánh đầu chính xác từ tình huống lật bóng từ biên của đồng đội, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U17 Viettel. Đây là trận thứ hai liên tiếp, U17 HAGL bị thủng lưới trước.

Chưa dừng lại ở đó, ngay khi hiệp 2 bắt đầu, U17 Viettel tiếp tục có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Hàng hậu vệ U17 HAGL chơi quá lơi lỏng, khi để cho Bá Dương thoải mái vô lê nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà.

Không chỉ có vậy, Huy Kiệt còn lóng ngóng đá phản lưới nhà ở phút cuối cùng, giúp cho U17 Viettel có được chiến thắng chung cuộc 3-0. 

Ngày mai 4/7, giải sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu giữa U17 PVF gặp U17 Thanh Hóa lúc 16h00 và U17 Bình Dương đối đầu U17 Khánh Hòa lúc 18h30. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân Tây Ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại