Guardiola ca ngợi cầu thủ Man.City là “siêu nhân”

VIỆT TÙNG |

Bàn thắng thứ 16 trong mùa giải của Phil Foden đã giúp Man.City giành chiến thắng 1-0 trên sân Bournemouth. Màn trình diễn giúp nhà vô địch rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Liverpool xuống còn một điểm, và khiến HLV Pep Guardiola phải dành nhiều lời khen ngợi.

Guardiola ca ngợi cầu thủ Man.City là “siêu nhân”- Ảnh 1.

Bàn thắng thứ 16 trong mùa giải của Phil Foden giúp Man.City thắng 1-0 trên sân Bournemouth.

Đội bóng của HLV Guardiola đã phải chứng kiến một ngày thi đấu không hiệu quả khác của Erling Haaland và chống lại nỗ lực tấn công dữ dội của Bournemouth trong hiệp hai, trước khi ra về với chiến thắng thứ 15 trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng mới nhất được đảm bảo nhờ pha chạm bóng ở phút thứ 24 của Foden, sau khi cú sút của Haaland bị thủ môn Neto của Bournemouth cản phá.

“Tôi ngưỡng mộ các cầu thủ của mình, họ là những siêu nhân!”, Guardiola nói. “Họ rất tốt. Chúng tôi trải qua điều này trong nhiều năm, chơi ba ngày một lần - Bournemouth có bảy ngày để chuẩn bị cho trận đấu và chúng tôi luôn có ít hơn. Chúng tôi yêu cầu quá nhiều ở cầu thủ nhưng họ đều đáp lại. Tôi biết mọi người đang nói “họ kiếm được rất nhiều tiền”, nhưng cống hiến như vậy là quá nhiều! Khát khao và nỗ lực của họ vẫn tiếp tục và điều đó làm tôi ngạc nhiên. Họ có một tính cách đáng kinh ngạc và rất cạnh tranh ngay cả khi mệt mỏi, họ vẫn cống hiến nhiều hơn. Người hâm mộ của chúng tôi phải rất tự hào về những chàng trai này”.

Đó là chiến thắng 1-0 thứ hai liên tiếp của Man.City sau khi vượt qua Brentford với cùng tỷ số vào thứ Ba. HLV Guardiola nói thêm: “Chúng tôi đã giành được “cú ăn ba” và mọi người bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi phải thắng mọi trận đấu với tỷ số 4-0, 5-0 nhưng đó không phải là thực tế. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm có một tuần nghỉ ngơi, làm mới lại tinh thần và đôi chân”.

Guardiola ca ngợi cầu thủ Man.City là “siêu nhân”- Ảnh 2.

HLV Pep Guardiola phải dành lời khen ngợi các cầu thủ của mình là những siêu nhân.

Man.City thi đấu thiếu thuyết phục nhưng vẫn kiên quyết săn lùng một danh hiệu khác trước tháng Ba quan trọng, nơi họ có các trận đấu đỉnh cao với Man.United (sân nhà, ngày 3-3), Liverpool (sân khách, 10-3) và Arsenal (sân nhà, 31-3). 

Tuy nhiên, tại thời điểm Haaland chưa thật sự đạt phong độ sung mãn, nhà vô địch Anh và châu Âu may mắn có sự tỏa sáng của Foden để thay thế trọng trách ghi bàn và giúp đội giành chiến thắng. Ngôi sao tấn công 23 tuổi người Anh cũng đã đóng góp 7 pha kiến tạo trong mùa giải này, và đã trở thành một trong những thủ lĩnh của Man.City trên sân.

“Hãy quên những bàn thắng đi - tất nhiên chúng rất quan trọng - nhưng bạn có biết Phil đã chơi như thế nào không?”, HLV Guardiola nói với các phóng viên trong cuộc họp báo của mình. “Cách cậu ấy kiểm soát và tăng tốc. Cậu ấy đã trở thành một cầu thủ bóng đá đẳng cấp. Từ một cậu bé, giờ cậu ấy đã trở thành Phil, một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Phil thật sự rất giỏi. Cậu ấy có thể chơi ở mọi nơi, đặc biệt là ở vị trí trung tâm và chơi thực sự rất tốt”.

Một tin vui khác là Kevin De Bruyne đã trở lại sau khi gặp vấn đề về gân kheo khiến anh bỏ lỡ trận đấu với Brentford. Tiền vệ người Bỉ vào sân ở phút 84 và là bổ sung quan trọng trước trận vòng 5 FA Cup gặp Luton Town vào thứ Ba tới, và đặc biệt là trận derby Manchester vào Chủ nhật tuần sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại