Gọi người khiến mình bị chỉ trích, ông Chung "gái" đang chơi canh bạc mạo hiểm?

Đoàn Dự |

Trong danh sách triệu tập ĐTVN tái đấu Campuchia, HLV Mai Đức Chung không còn gọi Phí Minh Long nhưng ông vẫn điền tên tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Ngược trở về cuối tháng Tám vừa rồi, HLV Mai Đức Chung đã bị 2 thành viên Ban chấp hành VFF công khai đứng ra chất vấn vì gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên ĐTVN. Lý do 2 vị "sếp" VFF chất vấn ông Chung "gái" là Minh Long đã mặc nhiều sai lầm ở SEA Games còn Mạc Hồng Quân không có phong độ tốt thì sao vẫn cho lên tuyển?

Thời điểm đó, ông Chung đã giải thích rằng muốn cho Phí Minh Long lên tuyển để tiếp tục tập luyện, rèn kinh nghiệm và giải tỏa áp lực còn Mạc Hồng Quân được HLV này nhận định đã chăm chỉ và cải thiện phong độ.

Đến khi trận Campuchia vs Việt Nam chính thức diễn ra, ông Chung để Mạc Hồng Quân dự bị và Công Phượng đá chính. Sau đó, HLV này cho Hồng Quân vào thay Công Phượng. Vì quyết định này, ông bị nhiều NHM chỉ trích, cũng như việc chủ động chơi thiên về phòng ngự trên sân đối thủ bị cho là yếu hơn.

Nhưng theo Trưởng đoàn ĐTVN, ông Dương Vũ Lâm nhận xét trước báo chí thì:

"Cách sử dụng nhân sự của ông Chung trước Campuchia cũng đầy kinh nghiệm. Nhất là thời điểm ông ấy tung Mạc Hồng Quân vào sân. Ở thời điểm cậu ta xuất hiện trên sân, các hậu vệ Campuchia bị hút hết vào thể hình của Mạc Hồng Quân, rồi bỏ quên Quang Hải trong pha không chiến dẫn đến bàn thắng quyết định của đội tuyển Việt Nam".

Theo cách giải thích này, Mạc Hồng Quân dĩ nhiên góp 1 phần công vào bàn thắng của Quang Hải và nếu đó là điều đã được ông Chung tính toán, HLV này hẳn nhiên cao tay. Nhưng khả năng cao là chỉ lý giải đó thôi chưa đủ để NHM cũng như 2 vị thành viên BCH VFF thay đổi 180% quan điểm, ủng hộ ông Chung xử dụng Mạc Hồng Quân.

Gọi người khiến mình bị chỉ trích, ông Chung gái đang chơi canh bạc mạo hiểm? - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung chính là người phát hiện và giới thiệu Mạc Hồng Quân về Việt Nam chơi bóng. Vì thế, khi sử dụng cầu thủ này ông đã bị chất vấn liệu có phải vì tình riêng?

Ở 3 trận V-League sau trận đấu kể trên với Campuchia, phong độ của Mạc Hồng Quân cũng khó có thể gọi là tốt. Trên sân HAGL, anh ghi được 1 bàn thắng nhưng Than Quảng Ninh thua chung cuộc 2-4. Hai trận sau đó, Quân đều "tịt ngòi" kéo theo CLB của mình cũng chẳng ghi được bàn thắng nào.

Không biết ở trận đấu tới, ĐTVN sẽ chơi tấn công hay lại thiên về phòng ngự trước Campuchia. Nhưng dù là lối chơi nào, việc ghi bàn sẽ không đơn giản. HLV Quốc Tuấn của HAGL mới đây đã chia sẻ các cầu thủ của CLB này sau khi dự SEA Games trở về vẫn chưa có tâm lý, phong độ thật tốt.

Trước Campuchia, Công Phượng đã thể hiện rất mờ nhạt và ngày 10/10 tới, cũng không ai dám chắc Văn Toàn có thể phát huy cái duyên ghi bàn cho ĐTQG. Nếu khâu ghi bàn gặp vấn đề, chỉ e các mũi dùi sẽ lại hướng về phía Mạc Hồng Quân và xuyên đến chỗ HLV Mai Đức Chung.

"Tôi nghĩ mình thi đấu không phải là tốt nhưng cũng không phải là tệ như mọi người thường nghĩ trong những năm. Mỗi HLV có cách xây dựng lối chơi và con người khác nhau.

HLV Mai Đức Chung đã trao cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để không phụ lòng ông và người hâm mộ" – Mạc Hồng Quân trả lời báo giới khi được HLV Mai Đức Chung gọi lên ĐTQG hồi cuối tháng Tám vừa rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại