Góc BLV: Đan Mạch sẽ "giải mã" CH Séc để vào bán kết EURO 2021

PV/VOV.VN |

BLV Thành Lương nhận định, Đan Mạch nếu chơi đúng khả năng sẽ giải mã được CH Séc để giành vé vào vòng bán kết EURO 2021.

Đan Mạch trình diễn bộ mặt ấn tượng ở EURO 2021 (Ảnh: Reuters).

Đan Mạch trình diễn bộ mặt ấn tượng ở EURO 2021 (Ảnh: Reuters).

Phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn BLV Thành Lương xung quanh trận đấu giữa Đan Mạch với CH Séc trong khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2021 diễn ra vào lúc 23h tối nay 3/7.

PV: Thưa BLV Thành Lương anh có nhận định gì về con đường vào chơi ở tứ kết của CH Séc và Đan Mạch?

BLV Thành Lương: Có thể ví von 2 đội bóng CH Séc và Đan Mạch như lý trí và con tim, với những hình ảnh đại diện tiêu biểu là cú sút xa của Patrick Schick vào lưới Scotland - thể hiện sự toan tính và các cầu thủ Đan Mạch tạo thành bức tường rào che chắn, bảo vệ cho người đồng đội Christian Eriksen - thể hiện tính nhân văn. Nếu có thể gọi đó là quy luật thì chúng ta có thể thấy: CH Séc đang thể hiện là thắng- hòa- thua- thắng còn Đan Mạch là thua- thua- thắng- thắng.

Trở lại với sự thể hiện của 2 đội bóng. Với CH Séc, đó là sự tính toán trong từng trận đấu và năng lực thể hiện của các cầu thủ. Alan Shearer bình luận trên BBC đã nói: “CH Séc hôm nay làm tôi rưng rưng nhớ lại Euro 96”.

Ở thời điểm này, họ không có những Poborsky, Berger, Smircer… là những cá nhân có thể tạo ra sự đột biến trong trận đấu, nhưng có những Soucek, Coufal, Schick, Alex Kral, Tom Holes, Kalas… nhàn nhạt về trình diễn, nhưng chắc chắn ở góc độ hiệu suất thi đấu.

Phía bên kia, ở mỗi trận đấu, Đan Mạch lại có ít nhất một cầu thủ chói sáng, dù thắng hay thua. Đó là Damsgaard, Wass, Hojbjerg, Braithwaite, Dolberg. Và nó khiến cho đối thủ không biết ai và khi nào người đó sẽ tỏa sáng cho Đan Mạch.

Ở góc độ hiệu suất thi đấu, có thể nói Đan Mạch đang nỗ lực thi đấu vì Eriksen, vì điều kỳ diệu 1992, vì Đan Mạch hôm nay có thể không có Brian Laudrup, nhưng lại có hơn một đầu tàu để kể một câu chuyện cổ tích Andersen hiện đại.

PV: Trước giải thì hai đội bóng này, đặc biệt là CH Séc không được đánh giá cao, nhưng họ đã lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất? Theo anh điều gì làm nên thành công của họ ở EURO 2021.

BLV Thành Lương: Lối chơi, chiến thuật và sự tỏa sáng đúng thời điểm của các cá nhân là những yếu tố tổng hòa giúp cả 2 đội thành công.

CH Séc không phải là đội chơi phản công, và cũng khó có thể nói họ là đội bóng chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Họ không ghi bàn từ phản công và trung bình chỉ có 1/3 số cú sút mỗi trận từ các tình huống phản công. Nhưng họ có nhiều pha bóng đe dọa hơn tuyển Anh và nếu phong cách bảo thủ có thể đủ tốt cho Anh, thì tại sao lại không đủ tốt cho người Séc?

Trong khi đó, lối chơi gây sức ép liên tục chính là một trong những điểm mạnh của CH Séc. Từ đầu giải đến nay, họ có tới 64 tình huống duy trì sức ép lên đối thủ sau 1 đợt tấn công, xếp thứ 2 về chỉ số này trong số các đội cùng bảng và đứng thứ 5 chung cuộc tại EURO 2021.

Trung bình mỗi trận họ có 7 cú sút trúng đích (thứ ba chung cuộc) không thành bàn. Đan Mạch, Italia và Hà Lan là những đội có số lần sút trúng đích nhiều hơn Séc, và họ đều ghi được ít nhất một bàn thắng. Vì vậy, lần này có lẽ đến lượt CH Séc.

Cầu thủ tham gia nhiều nhất vào các tình huống bóng của CH Séc, đặc biệt là dâng cao giành bóng là Vladimir Coufal. Đáng lưu ý, Coufal có thể quan trọng ở mọi chỉ số thi đấu của Séc, ngoại trừ việc kiểm soát bóng, phối hợp bóng cùng đồng đội.

Cầu thủ đang chơi cho West Ham đặc biệt hiệu quả khi dẫn dắt đội trong việc duy trì sức ép bên sân đối thủ (13%) và tổ chức các đợt tấn công (17%). Phong cách chơi này có xu hướng giống như một wing-back. Vì vậy, hãy dè chừng những pha lên bóng bên cánh phải của CH Séc.

Cũng giống như CH Séc, Đan Mạch là một trong những đội bóng hiếm hoi tại EURO 2021 sử dụng lối chơi trực tiếp, đánh thẳng vào trung lộ đối phương, thay vì tổ chức tấn công từ biên.

Nhưng đừng đánh giá thấp khả năng tạt bóng của các cầu thủ Đan Mạch, bởi có tới 66% những tình huống duy trì sức ép bên sân đối phương của Đan Mạch kết thúc bằng một tình huống tạt bóng.

Đan Mạch hiện là đội có tốc độ trung bình nhanh nhất trong số các đội còn lại (18%), nhưng không có nghĩa là họ chơi bóng dài. Thay vào đó, họ chủ trương đưa bóng về phía trước thông qua những đường chuyền có cự ly dưới 20m.

Điều thú vị trong lối chơi của Đan Mạch là họ có chỉ số duy trì sức ép tấn công bên phần sân đối phương (42%) cao hơn tỉ lệ tổ chức tấn công (22%), cao hơn khả năng kiểm soát bóng (11%). Điều này cho thấy Đan Mạch là đội bóng có xu hướng khai thác sai lầm từ chuyền bóng của đối phương, để tạo ra cơ hội dứt điểm cầu môn và ghi bàn.

Pierre-Emile Hojbjerg có ba đường kiến ​​tạo từ các pha chơi bóng mở, bên cạnh 34 lần thu hồi bóng - dẫn đầu giải đấu, 25% số pha phản công của Đan Mạch đều có ít nhất 1 lần anh chạm bóng bên sân đối thủ, 21% những đường chuyền phản công của Đan Mạch xuất phát từ anh.

Hojbjerg cũng tham gia vào nhiều pha dứt điểm (30) hơn bất kỳ cầu thủ nào trong giải đấu. Có thể nói rằng, bên cạnh lối chơi, chiến thuật, đây là nhân tố quan trọng trong đội hình Đan Mạch.

PV: Theo nhận định của giới chuyên môn, Đan Mạch được đánh giá cao hơn CH Séc, anh có nghĩ như vậy không? Vì sao?

BLV Thành Lương: Đan Mạch vượt qua Wales, đội bóng đã vào tới bán kết Euro 2016. CH Séc vượt qua Hà Lan, đứng đầu bảng C với 8 bàn thắng/3 trận, 2 trận giữ sạch mành lưới. Không thể nhận định đội nào mạnh hơn hay yếu hơn khi đã vào tới vòng đấu loại trực tiếp.

Yếu tố đấu loại trực tiếp khiến mỗi đội bóng chỉ có 1 cơ hội, chứ không có lần 2, để hạ gục đối thủ. Điều đó chúng ta đã nhìn thấy ở Croatia trước Tây Ban Nha trong thời gian 90 phút, Thụy Sĩ trước Pháp và Tây Ban Nha (cho đến khi tự sút hỏng loạt đá luân lưu, sau khi đã chơi gần 45 phút chỉ với 10 người trên sân) và đặc biệt là chính CH Séc trước Hà Lan.

PV: Anh có thể dự đoán kết quả của trận đấu này?

BLV Thành Lương: Ở 4 trận đấu trước CH Séc ghi được 5 bàn thắng và để thua 2 bàn, trong khi đó Đan Mạch có được 9 bàn thắng và để lọt lưới 4 bàn. Thế trận khi hai đội gặp nhau thường khá cân bằng và không có nhiều bàn thắng được ghi với 5/7 trận đấu có dưới 3 bàn thắng. Tôi dự đoán tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về Đan Mạch trong thời gian thi đấu chính thức./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại