Góc BLV: Công Phượng khó toả sáng nếu tiếp tục đá cắm trước Indonesia

PV/VOV.VN |

Theo nhận định của BLV Thành Lương, lối chơi của Công Phượng sẽ khó phát huy hiệu quả như trong trận ĐT Việt Nam thắng Malaysia 3-0 nếu chân sút xứ Nghệ tiếp tục đá tiền đạo cắm ở cuộc đọ sức với Indonesia.

ĐT Việt Nam sẽ chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2020 nếu giành chiến thắng trước Indonesia trong trận đấu tối nay (15/12). Phóng viên Báo điện tử VOV đã có cuộc trao đổi với BLV Thành Lương để nhận định về cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đang dẫn đầu tại bảng B.

PV: Xin chào BLV Thành Lương! ĐT Việt Nam đã lần lượt thắng Indonesia 3-1 và 4-0 ở vòng loại World Cup 2022, đây sẽ là cơ sở để ĐT Việt Nam tự tin chấm dứt chuỗi 25 năm không thắng Indonesia ở đấu trường AFF Cup?

BLV Thành Lương: Thực tế là chính một số cựu tuyển thủ Việt Nam cũng chia sẻ với tôi rằng cảm giác khi thi đấu với tuyển Indonesia nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn và tự tin hơn so với khi đối mặt với các cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những gì thuộc về quá khứ chỉ đóng góp ở khía cạnh tinh thần cho sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam ở thời hiện tại.

Lúc này, ĐT Việt Nam cần đảm bảo các yếu tố trong trận đấu với Indonesia: thắng, không nhận thẻ phạt, không dính chấn thương và… không thăng hoa sớm! Tại sao lại phải thêm yếu tố "không thăng hoa sớm"!? Điều này liên quan tới điểm rơi phong độ và sự kích thích tinh thần của các cầu thủ.

PV: Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo và HLV Shin Tae Yong đều có những phát biểu khích tướng đối phương. Anh nhận định thế nào về cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc?

BLV Thành Lương: Chúng ta đều biết một trận đấu bóng đá không chỉ là cuộc so tài năng giữa các cầu thủ trên sân, mà còn là cuộc đấu trí về chiến thuật xuyên suốt trận đấu, khả năng đọc diễn biến và nắm bắt tình hình, tình huống ở từng khung thời gian thi đấu của HLV.

Và một trận đấu không chỉ gói gọn trong 90 phút, thay vào đó nó bắt đầu từ trước đó – tối thiểu là 1 tuần – bằng việc các HLV nghiên cứu cách chơi của đối phương, phân tích điểm mạnh/yếu của đối thủ, lên đấu pháp chiến thuật và tung đòn tâm lý chiến về đối thủ trong cuộc họp báo. Vì vậy, những phát biểu của 2 HLV trước trận đấu có thể xem như món khai vị trước bữa tiệc bóng đá hấp dẫn dành cho người hâm mộ.

Tất nhiên, cần hiểu rằng những phát biểu của họ chỉ là tung hỏa mù để làm lạc hướng đối phương (nếu có thể). Trên thực tế, HLV Park Hang Seo cũng nói rõ "mong muốn Indonesia chơi tấn công chủ động" để có thể gài họ vào lối chơi sở trường: phòng ngự phản công.

Thực tế, HLV Shin Tae Yong cần nghiên cứu về cách tiếp cận của Malaysia với ĐT Việt Nam. Nếu một đội thụ động phòng ngự thì sẽ mất thế trận và bị động chống đỡ các đợt tấn công. Và thất bại cũng sẽ đến vào một thời điểm nhất định!

PV: Anh dự đoán thế nào về đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam? Công Phượng sẽ tiếp tục đá chính sau khi được rời sân dưỡng sức từ khá sớm trong trận thắng Malaysia 3-0?

BLV Thành Lương: Về nguyên tắc, chúng ta vừa có một trận thắng thuyết phục trước Malaysia và giữ sạch mành lưới, không có lý do gì để thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, căn cứ vào cách chơi của Indonesia, HLV Park Hang Seo có thể cân nhắc ở 2 vị trí: 1- trung vệ lệch trái, nếu Thành Chung không đảm bảo thể lực sau vết đau ở trận trước thì có thể đưa Tiến Dũng trở lại đội hình xuất phát (khả năng này không cao); 2- vị trí tiền đạo mũi nhọn, nếu Tiến Linh hồi phục tốt từ vết đau bắp đùi thì nên đưa cầu thủ này trở lại đội hình xuất phát, để có một trung phong cao to gây áp lực cho hàng phòng ngự đối phương, trong khi Công Phượng và Quang Hải hoạt động rộng phía sau lưng.

Thực tế, lối chơi cầm bóng và đột phá của Công Phượng cũng sẽ khó phát huy tốt, nếu anh bị đẩy lên nhô cao hơn so với thường lệ, trong khi các trung vệ Indonesia cũng có xu hướng chơi nhanh và áp sát hơn so với các hậu vệ Malaysia.

PV: Bên phía Indonesia, theo anh đâu là nhân tố nguy hiểm mà ĐT Việt Nam phải đề phòng?

BLV Thành Lương: So sánh 2 trận đấu với Campuchia và Lào, HLV Shin Tae-yong đã có những thay đổi về nhân sự trên hàng công và tiền vệ, tuy nhiên, Evan Dimas (6), Irianto (13), Kambuya (15), Irfan Jaya (25) luôn có mặt trong đội hình; trong đó Evan Dimas là đội trưởng và cũng là nhạc trưởng trong lối chơi của tuyển Indonesia.

Từ đó có thể thấy, đây chính là nhân tố quan trọng nhất và dày dạn kinh nghiệm quốc tế nhất trong đội hình Indonesia. Nếu có thể gây áp lực được đối với cầu thủ này, Indonesia sẽ mất đi ngòi nổ trong các đợt tấn công hay phản công sang phần sân của Việt Nam.

PV: Anh dự đoán thế nào về diễn biến và tỷ số trong cuộc quyết đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia?

Góc BLV: Công Phượng khó toả sáng nếu tiếp tục đá cắm trước Indonesia - Ảnh 7.

BLV Thành Lương: Trái ngược với tuyên bố của HLV Shin Tae Yong là để tuyển Indonesia chủ động tấn công, họ sẽ chỉ tích cực tranh cướp bóng từ khu vực giữa sân, với một hàng phòng ngự dâng cao, tạo khoảng cách an toàn với khu vực 16m50, nhường quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Việt Nam và chờ đợi cơ hội để phản công.

Về phía ĐT Việt Nam, nếu buộc phải chơi theo cách cầm bóng, kiểm soát thế trận thì chúng ta có thể gặp khó khăn, nếu không có Tiến Linh gây áp lực trong khu vực 16m50.

Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu chặt chẽ về chiến thuật và chúng ta khó có thể chơi bóng và chiến thắng dễ dàng như ở trận đấu với Malaysia, vốn mất người từ trước trận đấu và cũng mất trung vệ Aidil Zafuan trong khi thi đấu – tôi cho đó chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong chiến thắng thuyết phục của ĐT Việt Nam trước Malaysia!./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại