Giúp cảnh sát nước ngoài phá án, Ronaldinho không bị truy tố vì sử dụng hộ chiếu giả

Nara |

Ronaldinho và anh trai đã có thể tạm yên tâm sau khi bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vào hôm qua.

Sau khi bị cảnh sát Paraguay bắt giữ vì sử dụng hộ chiếu Paraguay giả, Ronaldinho và anh trai mình đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Công tố viên Federico Delfino, người trực tiếp thẩm vấn Ronaldinho suốt 7 tiếng đồng hồ, tiết lộ:

"Ronaldinho và anh trai đã cung cấp nhiều thông tin phục vụ cho quá trình điều tra. Những thông tin của họ giúp ích rất nhiều trong việc triệt phá một tổ chức tội phạm chuyên làm giả các loại giấy tờ".

Ông Federico Delfino đề nghị không truy tố Ronaldinho và anh trai. Tuy nhiên, 2 người vẫn sẽ phải thừa nhận hành vi sử dụng hộ chiếu giả và phải trả một khoản tiền phạt. Khoản tiền sau đó dự kiến được đóng góp cho quỹ từ thiện tại Paraguay. Ngoài anh em Ronaldinho, một số người sử dụng hộ chiếu giả khác cũng bị bắt trong vài ngày qua.

Giúp cảnh sát nước ngoài phá án, Ronaldinho không bị truy tố vì sử dụng hộ chiếu giả - Ảnh 1.

Ronaldinho có mặt tại cơ quan điều tra Paraguay

Trong khi đó, ông Adolfo Marin - luật sư của Ronaldinho - cho rằng thân chủ của mình cũng chỉ là một nạn nhân trong vụ việc trên. 2 anh em Ronaldinho nhận được những tấm hộ chiếu giả như một món quà khi vừa tới Paraguay. Trên thực tế, cả 2 không cần giấy tờ này để di chuyển từ Brazil đến Paraguay. Hơn nữa, Ronaldinho trước đó vừa đến thăm Trung Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ mà không gặp vấn đề gì về giấy tờ.

Ronaldinho đến Paraguay để tham dự một sự kiện bóng đá cho trẻ em và một buổi ra mắt sách. Vào tháng 6/2019, cựu ngôi sao Barcelona được cử làm Đại sứ Du lịch Brazil, bất chấp những lùm xùm với pháp luật từng gặp phải.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại