*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thay vì chốt đơn trong một nốt nhạc, hàng trăm nghìn người trẻ Trung Quốc hiện nay lại chọn cách viết đơn xin phép những người xa lạ trên mạng trước khi rút ví. Trào lưu kỳ lạ này đang trở thành cơn ác mộng mới của các thương hiệu xa xỉ ngay trước thềm đại tiệc mua sắm Ngày Độc thân 11/11.
Từ món đồ chơi giấu mặt trong hộp, mặt dây chuyền mang ý nghĩa "phúc lộc" đến một giờ nằm nghe chuông xoay, người tiêu dùng trẻ Trung Quốc đang sẵn sàng trả tiền cho cảm giác vui, cảm giác được che chở và cảm giác thoát ra khỏi áp lực.
Giới trẻ Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng dịch vụ thuê người làm hộ mọi việc, từ nấu ăn, chăm sóc người thân đến lắp lego hộ.
Chiếc mõ hình con cá là loại đồ chơi khiến giới trẻ Trung Quốc mê mẩn, đang soán ngôi Labubu để trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội.
Nhiều người trẻ Trung Quốc tìm tới các quán bar kết hợp dịch vụ gieo quẻ như một cách giải tỏa áp lực trong bối cảnh kinh tế giảm tốc và thất nghiệp gia tăng.
Họ cùng trồng rau, pha trà, trò chuyện dưới bóng mát của cây và tận hưởng làn gió từ sông.
Bài khí công 800 tuổi có tên "bát đoạn cẩm" mà người già hay tập luyện bỗng trở thành xu hướng của giới trẻ Trung Quốc, khi tình trạng mệt mỏi vì công việc gia tăng.
Cảm thấy nhàm chán với hình mẫu “tài sắc vẹn toàn” trên phim ảnh, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc giờ chuyển qua thần tượng những người “vô năng”, thất bại tìm niềm an ủi.
Giới trẻ ở Trung Quốc đang ngày càng áp dụng những cách tiếp cận mới trong việc hẹn hò và trong các mối quan hệ của mình.
Nhiều người quan niệm, mua loại tài sản này có nghĩa là ‘tiền vẫn ở bên bạn nhưng theo một cách khác’.
"Giới trẻ ngày càng cô đơn hơn", cô Yang, một người làm nghề cho thuê thời gian rảnh, nhận định khi áp lực thất nghiệp, hôn nhân cùng vô số khó khăn trong cuộc sống đang đè nặng lên thanh thiếu niên Trung Quốc.
Trước tình hình ảm đạm của kinh tế, nhiều người trẻ Trung Quốc đã quay trở lại với lối sống "nằm yên" phổ biến trước đó.