*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi giết hại tài xế, Mính đẩy thi thể nạn nhân xuống mương rồi lấy gỗ, cành cây và bùn đất phủ lên để phi tang thi thể.
Do nợ nần, Trúc nảy sinh ý định giết người cướp tài sản nên thuê xe ôm chở đến khu vực vắng người, sau đó sát hại nạn nhân.
Sau khi sát hại nam sinh S. và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, Giáp và Trường đã lấy chúng làm phương tiện bỏ trốn. Thậm chí, Giáp còn khoe với ông nội đây là xe mới mua.
Sau khi sát hại anh Tư, Dũng đã cho xác vào bao tải cùng lá tre, cỏ khô rồi kéo thi thể xuống vệ đê để phi tang.
Sau khi dùng dao đâm chết tài xế xe ôm, bị cáo đã kéo xác vào bãi cỏ phi tang rồi cướp tài sản lẩn trốn.
Hơn 100 chiến sỹ công an đã phải vượt gần 20km đường rừng để vây bắt Lèo Văn Hoàng, nghi phạm giết hại tài xế xe ôm.
Mặc dù được cho ăn học tử tế và đang làm trang trại nuôi lợn rừng nhưng Hoàng đã nhẫn tâm ra tay sát hại tài xế xe ôm rồi cướp chiếc xe của nạn nhân bỏ chạy.
Người dân đi ngang qua bãi đất trống thì phát hiện người đàn ông nằm thoi thóp, xung quanh có nhiều xáo trộn nên vội đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Sống cảnh lang thang không nhà cửa, không việc làm nên khi túng quẩn, hai kẻ cướp nhí đã mua dao không chế bác tài xe ôm cướp bóp, cướp xe rồi bỏ trốn.
Ngày 29-4, tòa án tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xử sơ thẩm lần 2 vụ án giết người ở vườn mãng cầu huyện Dương Minh Châu ngày 7-3-2015.
Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường xảy ra vụ án mạng, cơ quan điều tra đã lần theo dòng chữ in trên chiếc áo rồi tìm ra gã thanh niên gây án mạng trong đêm.
Theo nghi phạm khai, do không đồng ý với số tiền đã thỏa thuận ban đầu, Minh đã bóp cổ người xe ôm tới tử vong rồi bỏ trốn.