*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi vừa qua với nghi phạm là người được gia đình nạn nhân thuê làm giúp việc, cho thấy sự manh động của loại tội phạm, người dân tuyệt đối không được chủ quan.
Sau khi bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi, Giáp Thị Huyền Trang đã nhắn tin tống tiền gia đình nạn nhân với số tiền 1,5 tỷ đồng...
Trước vụ việc đối tượng bắt cóc và ra tay sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội vừa qua, thượng tá, tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu đã có những lý giải về nguyên nhân, diễn biến tâm lý tội phạm.
Trước thông tin đối tượng bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi đã tự tử, dư luật đã đặt ra câu hỏi, vụ án sẽ được xử lý như thế nào?
Công an TP Hà Nội thông tin, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996) đã sát hại bé 2 tuổi để bịt đầu mối và sau đó cùng quẫn nhảy cầu tự vẫn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đối với Giáp Thị Huyền Trang về tội danh Giết người.
Bố mẹ cháu bé cho biết, Trang đã làm cho gia đình một thời gian, hàng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với nữ giúp việc.
Được gia đình thuê để đón bé gái 2 tuổi từ trường về nhà mỗi ngày, Trang đã bắt cóc cháu bé gái và sát hại nạn nhân.
Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Trang là chị cả trong gia đình có ba anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, Trang đi dạy học nhưng do thu nhập thấp nên đã xin nghỉ việc để đi làm công nhân.
Nghi phạm sát hại cháu bé gái 2 tuổi ở Hà Nội, Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình, cũng chưa có tiền án, tiền sự từng tốt nghiệp một trường sư phạm nhưng chưa xin được việc.
Tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đang phối hợp các đơn vị điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.