Giành HCĐ đầy nghẹt thở, HLV Myanmar nói: “Chúng tôi mới là người chiến thắng ở SEA Games”

Tiểu Mã |

Trong khi HLV Velizar Popov của U22 Myanmar tỏ ra cực kỳ phấn khích thì vị thuyền trưởng bên phía Campuchia lại rất bình thản sau thất bại.

Phải chờ tới loạt sút luân lưu cân não, U22Myanmar mới có thể vượt qua Campuchia để đoạt tấm HCĐ tại SEA Games 30. Thế nhưng, sau trận đấu, HLV Velizar Popov bên phía Myanmar tỏ ra cực kỳ phấn khích.

"Đối với tôi, các cầu thủ U22 Myanmar mới là những người chiến thắng ở giải đấu này. Tôi không muốn nói đến kết quả mà nhìn vào màn thể hiện của chúng tôi trên sân.

Tất nhiên chúng tôi xếp sau Indonesia và Việt Nam nhưng đã nằm trong tốp 4 đội mạnh nhất. Chỉ trong vài tháng, các cầu thủ để thay đổi nhiều về tinh thần thi đấu, về thể trạng con người nhưng còn phải cải thiện thể lực.

Trước giải đấu, nhiều người đã hoài nghi chúng tôi, không ai tin chúng tôi có thể giành được huy chương nhưng chúng tôi đã cho họ thấy câu trả lời.

SEA Games rất khắc nghiệt nhưng các cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình về kỹ chiến thuật. Tôi hy vọng trong số họ sẽ có người xuất hiện tại đội tuyển quốc gia của Myanmar ở tương lai, hướng đến AFF Cup 2020. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới Campuchia. Họ đã có một giải đấu tuyệt vời".

Giành HCĐ đầy nghẹt thở, HLV Myanmar nói: “Chúng tôi mới là người chiến thắng ở SEA Games” - Ảnh 1.

HLV của Myanmar cho rằng các học trò của ông mới là người giành chiến thắng ở SEA Games.

Khác với cảm xúc hưng phấn của vị thuyền trưởng bên phía Myanmar thì HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia lại tỏ ra rất bình thản. Ông nói ngắn gọn: "Đội bóng nào cũng vậy, không thể thành công trong ngày một ngày hai. Các cầu thủ cần thêm thời gian để hoàn thiện đủ các yếu tố. Nó là quá trình cần trải qua từng bước một".

Khi được hỏi về tình huống mà Keo Sokpheng đá hỏng cú sút luân lưu quyết định, HLV nói: "Đây là chuyện thường xuyên xảy ra, đó là điều rất bình thường. Thi thoảng các cầu thủ lại đá hỏng 11m. Khoảng cách giữa vào và không vào chỉ là 1cm. Điều đó đã xảy ra với. Nhưng dù sao, cậu ấy cũng để lại rất nhiều đóng góp cho đội bóng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại