Giám sát trận HAGL vs Hà Nội: "Tôi mời gần 10 lần nhưng HLV Hà Nội không ai vào họp báo"

Thái Hải |

Giám sát trận HAGL gặp Hà Nội ở Tứ kết Cúp Quốc gia 2018 ông Nguyễn Trọng Lợi cho biết đã hơn 10 lần mời các HLV và trợ lý của Hà Nội vào họp báo nhưng tất cả đều từ chối.

Bức xúc với công tác điều khiển trận đấu thuộc vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2018 giữa HAGL gặp Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện đội khách đã bỏ không tham gia họp báo sau trận đấu.

Chia sẻ với giới truyền thông sau đó qua điện thoại, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tôi ngồi trong phòng thay đồ của đội suốt. Sau đó, Giám sát trận đấu cũng vào phòng, nhưng ông ta không có nói tôi ra tham dự họp báo".

Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với Giám sát trận đấu này ông Nguyễn Trọng Lợi để tìm hiểu thực hư của sự việc và nhận được câu trả lời khá bất ngờ:

"Tôi chủ động nhiều lần vào phòng thay đồ của Hà Nội nói anh Hội chủ động mời một trợ lý hay HLV khác vào họp báo nhưng vẫn không ai đi hết. Tôi có viết việc này vào biên bản báo cáo trận đấu rồi.

Ngay từ ngoài sân sau khi trận đấu kết thúc, tôi trao đổi với anh Nguyễn Quốc Hội, nhờ anh ấy cử một trợ lý khác vào phòng họp báo sau trận đấu vì HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo nên không thể tham dự được".

Tôi cũng nói với anh Hội là cử Văn Sỹ Sơn, Dũng hay Nguyễn Quốc Tuấn vào họp thay cũng được. Nhưng sau đó, anh Hội nhiều lần nhắc các trợ lý của Hà Nội vào họp thay anh Chu Đình Nghiêm nhưng không ai vào phòng họp báo. Sau nhiều lần như vậy tôi mới báo với điều phối viên Lê Thanh An là Hà Nội bỏ họp báo".

Giám sát trận HAGL vs Hà Nội: Tôi mời gần 10 lần nhưng HLV Hà Nội không ai vào họp báo - Ảnh 1.

Ban huấn luyện Hà Nội nhiều lần phản ứng với trọng tài Ngô Duy Lân và sau đó bỏ họp báo sau trận đấu. Ảnh: Cao Nguyên.

"Thường thì sau trận đấu, HLV đội khách phải vào tham dự họp báo trước. Nhưng trước sự cố trên tôi có nói với anh An là chủ động cho HAGL họp trước đi, để tôi đi mời Hà Nội cho người thay thế.

Khi tôi vào lần cuối, chỉ đích danh anh Hội cho một người vào họp báo thì anh ấy mới nói thôi không họp báo. Khi đó, anh Hội bảo trợ lý Sơn, Dũng và cả Tuấn nhưng không ai chịu thay thế anh Nghiêm.

HLV Chu Đình Nghiêm nói tôi không mời là hoàn toàn không đúng.

Tính từ ngoài sân cho đến lúc vào phòng thay đồ của Hà Nội, tôi mời Ban huấn luyện Hà Nội trên 10 lần nhưng không ai đi thay anh Nghiêm cả", ông Lợi cho biết bản thân đã cố gắng hết sức nhưng không thể mời ai có trách nhiệm bên CLB Hà Nội vào họp sau trận đấu.

Trước đó, sau khi kết thúc phần họp báo của HLV Dương Minh Ninh bên phía HAGL, rất đông phóng viên ngồi đợi đại diện của CLB Hà Nội vào phòng họp. Điều phối viên Lê Thanh An phải mất nhiều lần chạy ra, chạy vào rồi cuối cùng thông báo HLV Hà Nội bỏ họp báo.

Lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018: HAGL 2-2 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại