*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.
Đề cập đến những hiện tượng tiêu cực trong Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định không bao giờ bao che cho các sai phạm. Nếu phát hiện có tiêu cực vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý.
Quy mô giường bệnh tại các cơ sở y tế tăng đáng kể nhưng các bệnh viện không được bổ sung nhân lực vì “giảm biên chế", gây nhiều áp lực lên các y bác sĩ.
Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6/8/2018, đã có 39.823 người được tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Sáng 3/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra dự án Luật CAND (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sáp nhập hàng loạt sở, ngành là vấn đề khá đụng chạm nên có thể khi triển khai sẽ gặp vướng mắc, nhất là về con người.
“Ngành thuế sẽ không bao giờ phải tính đến phương án tận thu, vặt sạch lông vịt nếu chúng ta giải quyết được những lãng phí khủng khiếp này”.
Nghị quyết 01 của Chính phủ nêu rõ, trong năm 2018, phải giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ giảm ít nhất 1.260 vị trí lãnh đạo và giảm biên chế 3.400 cán bộ làm gián tiếp.
"Khi nói về tổ chức, bộ máy, ai cũng thấy cồng kềnh, bất hợp lý, phải tinh giản mạnh mẽ. Nhưng đi vào thực hiện, ai cũng nói mình làm tốt, giảm thì giảm chỗ khác", ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nói.
“Trong những năm qua có ai bị kỷ luật vì để tăng biên chế, có ai được khen vì giảm biên chế thành công hay không?”- Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đặt câu hỏi.
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa được Quốc hội thông qua chiều 24.11.
Tâm điểm