Giải VĐQG Nhật Bản sẽ không có đội xuống hạng mùa này

Tùng Quân |

Không chỉ có các giải VĐQG châu Âu bị đình trệ vì dịch Covid-19, mà tại châu Á, cũng đã có rất nhiều giải VĐQG phải tạm hoãn, trong đó có giải VĐQG Nhật Bản.

Sau cuộc họp giữa đại diện các CLB tại giải VĐQG Nhật Bản và ban tổ chức giải, tất cả đã đi đến thống nhất rằng sẽ không đội bóng nào phải xuống hạng ở mùa giải 2020 và chỉ cần mùa giải đi được ba phần tư chặng đường thì 2 đội bóng có thứ hạng cao nhất ở giải hạng nhì sẽ tự động được thăng hạng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các giải đấu tại Nhật Bản đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, và chắc chắn sẽ không thể kết thúc đúng với thời gian đã định trước. Với việc không đội bóng nào phải xuống hạng ở mùa giải 2020, thì sang tới mùa giải 2021, giải VĐQG Nhật Bản sẽ tăng từ 18 đội lên thành 20 đội, và từ 2 xuất lên thành 4 xuất xuống hạng.

Giải VĐQG Nhật Bản sẽ không có đội xuống hạng mùa này - Ảnh 1.

Quyết định của giải VĐQG Nhật Bản được cho là khá giống với đề xuất từng được giải VĐQG Đức đưa ra. Theo đó, ban tổ chức giải VĐQG Đức đã tính đến khả năng mùa giải 2019 - 2020 không thể tiếp tục do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khi đó, giải đấu này sẽ hủy bỏ toàn bộ kết quả, không có nhà vô địch và cũng không có đội xuống hạng, đồng nghĩa với việc mùa giải tới của giải VĐQG Đức sẽ là 20 đội và 4 xuất xuống hạng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại