Tại sao Hoa hậu Thu Hoài thích đưa con đi dự event?

Minh Anh |

(Soha.vn) - Hoa hậu Thu Hoài đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong về việc bảo vệ, chăm sóc con cái.

Vì sao nhiều nghệ sĩ Việt thường thích giấu con mà Thu Hoài lại chấp nhận khoe con ra trước công chúng?

Tôi không hiểu như thế nào là khoe và như thế nào là giấu nữa. Với tôi, tôi muốn mọi thứ tự nhiên, bình thường. Tôi đã từng chia sẻ trên báo, tôi không để các con mình hư hỏng theo thói xài tiền nhiều, học đòi và chắc chắn cũng không thể sống ảo theo hào quang showbiz.

Con trai lớn của tôi năm nay đã 16 tuổi, cháu nó đã trưởng thành và luôn quan tâm các em cũng như giúp đỡ tôi trong công việc. Thỉnh thoảng, cháu đi cùng tôi dự event là vì cháu thích ca sĩ này hoặc thích bộ đồ kia nên đi cùng tôi để có thể mua hoặc được xem người mình yêu quý trình diễn.

Hai cháu còn lại còn khá nhỏ nên ít khi đi cùng tôi tại các sự kiện nhưng trên mạng xã hội mẹ con chúng tôi thường hay chia sẻ những bức ảnh rất dễ thương chụp cùng với nhau.

Vậy có nghĩa việc giấu con của nhiều Sao Việt là quan điểm hoàn toàn sai?

Bình yên hay bão tố là do mình thôi, biết dung hòa mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi đã chia sẻ ở trên rồi, tôi không khoe cũng không giấu đơn giản đó là cuộc sống, niềm vui của chúng tôi. Tôi nghĩ vấn đề này không có gì xấu hay đáng lên án nên với tôi nó rất bình thường.

Việc chia sẻ hình ảnh của các con thường xuyên trên mạng xã hội là sở thích cá nhân của Thu Hoài hay còn mục đích gì khác?

Quan điểm của tôi về con cái là hướng các cháu tự do và mình phải chia sẻ với bọn trẻ như những người bạn. Cậu út mới 6 tuổi thì không biết dùng mạng xã hội chứ hai cô cậu lớn đã có trang cá nhân riêng nên cũng thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình.

Việc cập nhật đời sống cá nhân, con cái trên mạng xã hội chủ yếu là chia sẻ với bạn bè, người thân và với các con. Hiện tại, bọn trẻ đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý, tôi muốn gần gũi, lắng nghe các cháu, vui vẻ cùng các cháu vì vậy chia sẻ ảnh cũng là cách giải trí và các con tôi cũng rất vui khi thấy mẹ hay nói về chúng. Khi nào có con bạn sẽ hiểu thêm rất nhiều về tâm lý làm cha, mẹ cũng như những suy nghĩ của con cái.

Đã bao giờ Thu Hoài nhận được những phản hồi khiếm nhã từ cư dân mạng khi đăng tải hình ảnh của mình và con lên mạng xã hội chưa? Nếu có Thu Hoài đã xử lý sự việc ấy như thế nào?

Chưa bao giờ họ xúc phạm mẹ con tôi trên mạng xã hội, mà nếu có thì tôi sẽ xoá những lời đó đi ngay mà không để bọn trẻ đọc được. Tôi nghĩ rằng trang cá nhân là trang để mình chia sẻ những thứ gần gũi trong cuộc sống và gia đình mình. Mọi người có thể góp ý với tôi về chuyện này, chuyện kia nhưng bọn trẻ không liên quan nên đừng để chúng bị tổn thương.

Thu Hoài thấy điểm thú vị nhất khi chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội là gì?

Bản thân tôi rất vui khi đời sống cá nhân của mình có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình. Ngược lại, khi con tôi tự hào khoe ảnh mẹ của chúng lên cho bạn bè mình cũng vui. Ở đây là sự gần gũi, gắn kết gia đình.

Khi làm kinh doanh bận rộn cả ngày điều tôi lo lắng nhất đó là không có thời gian bên cạnh các con dẫn tới việc các con sẽ xa lánh mẹ. Nhưng tôi may mắn có được những đứa con hiểu chuyện, mỗi tuần chúng tôi chỉ đi chơi cùng nhau vào ngày chủ nhật nhưng đó là ngày tôi cảm thấy thú vị và hạnh phúc nhất trong đời.

Vì thế, những điều vui vẻ đó tại sao mình lại không ghi lại và chia sẻ cho mọi người. Xã hội bây giờ lên mạng là chỉ thấy tai nạn, cướp giật, thiên tai, scandal…mệt mỏi lắm nên chia sẻ cái gì vui vẻ, thoải mái tôi nghĩ đó cũng là cách giải trí tốt.

Là người của công chúng và có một cuộc sống rất dư giả, Thu Hoài không sợ khi công khai con sẽ có nhiều đối tượng xấu tiếp cận để lôi kéo hay làm hại con của mình sao?

Thật ra con cái mình lúc nào mình cũng phải bảo vệ. Tôi cũng sợ kẻ xấu lắm chứ, xã hội này bây giờ cũng không biết đâu mà lần nên ngoài việc để các cháu hạn chế đi chơi riêng, đa phần tôi hướng các cháu đi học những môn năng khiếu như âm nhạc, vẽ, bơi lội, học ngoại ngữ… thay vì đi chơi ngoài đường nhiều.

Các cháu nhà tôi cũng biết nghe lời và thích các hoạt động năng khiếu nên cũng an tâm phần nào. Bạn bè các con có thể dẫn về nhà tự nấu nướng, mở party nho nhỏ, xem phim, karaoke trong nhà luôn nên tôi cũng yên tâm phần nào để lo kiếm tiền.

Xu hướng giáo dục đang ngày càng hướng ngoại, Thu Hoài có áp dụng phương pháp này vào trong cách nuôi dạy con của mình không?

Con tôi cũng đang học ở trường nước ngoài, tôi để các cháu tự do học những điều cháu thích. Con trai lớn của tôi thích vẽ, thích thời trang và kinh doanh, con gái giữa thì thích ngoại ngữ còn đứa út thì chỉ thích siêu nhân, xe điều khiển nên tôi để các cháu giải trí với những gì các cháu thích.

Môi trường học nào cũng vậy, quan trọng là mỗi cháu phải tự chọn cho mình sở thích riêng, đam mê riêng. Tôi chọn trường nước ngoài vì hệ thống nó liên kết từ cấp 1, 2, 3 đến đại học luôn. Thứ nhất dễ quản lý các cháu, đưa rước đi học cũng dễ dàng, cách dạy cũng phù hợp với giáo án gần giống nhau nên anh, chị lớn có thể kèm cập em nhỏ học…

Thứ hai, sau này có cơ hội tôi muốn các cháu tự lập và tự trải nghiệm cuộc sống, rèn luyện khả năng tự nuôi sống bản thân mình nên môi trường đang học cung cấp cho bọn trẻ điều đó. Còn sau này, bọn trẻ thích làm gì, tôi sẽ hướng các cháu theo đúng những gì các cháu đam mê.

Vậy có phương pháp chăm sóc, nuôi dạy con nào từ chính bố mẹ Thu Hoài được chị học hỏi và áp dụng sau khi làm mẹ không?

Đó là tính tự lập, tôi đã tự lập từ nhỏ nên tôi mong các con tôi cũng như thế. Tự lập sớm sẽ giúp các cháu hiểu được giá trị đồng tiền, hiểu được muốn kiếm tiền không dễ vì vậy phải trân trọng từng đồng mình có được.

Đứa con trai lớn tôi từng cho cháu qua Singapore học trong 1 năm, tôi chỉ cho đúng tiền ăn và các sinh hoạt cơ bản. Cháu thích mua cái áo hay cái quần mới thì phải làm thêm hoặc tiết kiệm.

Đi học phải dậy sớm đi xe buýt chứ không đi taxi. Muốn ăn món mình thích phải để dành tiền cuối tuần mới được ăn.

Rồi hiện tại, tôi cho các cháu qua phụ việc tại nhà hàng của mình, tôi trả lương đầy đủ, tất nhiên là không được như một người lao động bình thường nhưng các cháu vẫn vui vẻ, thích thú với công việc. Tiêu tiền tiết kiệm, quý trọng người xung quanh và chăm chỉ làm việc là cách tôi dạy các cháu để chúng không ỉ lại kinh tế gia đình mà sinh hư.

Khá bận rộn với công việc hiện tại, Thu Hoài sắp xếp thời gian như thế nào để chăm sóc con cái?

Điều tôi lo sợ nhất trong cuộc sống này chính là lo dạy các con không tốt nên dù có làm gì, bận rộn ra sao tôi phải dành ngày chủ nhật cho bọn trẻ. Cả gia đình tôi thường đi ăn uống, xem phim, mua sắm cùng nhau vào dịp cuối tuần.

Còn hằng ngày, sáng tôi cố gắng dành thời gian ăn sáng cùng gia đình trước khi đi làm. Tối về mẹ con ngồi trò chuyện hay xem phim cùng nhau. Trong những ngày hè thì bọn trẻ qua chỗ tôi làm việc nên tôi sẽ tiện hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ con.

Hi vọng các cháu sẽ nên người và trở thành một công dân tốt, đó là một trong những ước ao lớn nhất của những bậc làm cha, làm mẹ như tôi.

Clip Thu Hoài trổ tài nấu ăn

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại