*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do "sợ hãi" trước sức mạnh quân sự vượt trội của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã không dám đưa quân tham chiến ở Nagorno-Karabakh mà chỉ tìm giải pháp ngoại giao?
Khép lại một năm 2019 đầy “bận rộn”, Nga sẽ có chiến lược gì cho năm 2020 để tăng cường vai trò và mở rộng ảnh hưởng trên thế giới?
Sáng kiến do Anh đề xuất về một liên minh hải quân tại Eo biển Hormuz không chỉ khiến Iran lo lắng mà còn cả châu Âu. Liệu Pháp, Đức và Bỉ có thể tìm ra một giải pháp ngoại giao khác thay cho kế hoạch đầy khiêu khích của Anh và Mỹ?
Ngày 19/7, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn các nguồn tin quân sự cho biết lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này không bắt giữ tàu chở dầu thứ 2 có tên Mesdar ở vùng Vịnh.
Iran hôm nay (8/7) bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ cao, vượt mức 3,67% - tức vượt ngưỡng cần thiết để sản xuất năng lượng dân sự.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tôn trọng cam kết không tiếp tục tiến hành thử hạt nhân và tên lửa.
Bộ An ninh nội địa Mỹ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng giúp tăng an ninh biên giới. Ông Trump lần nữa nói sẽ triển khai quân đội.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mong muốn một giải pháp ngoại giao, nhưng cũng sẵn sàng đối đầu với Washington nếu các vấn đề không giải quyết được bằng thương lượng.
Ngày 18/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) để làm "kim chỉ nam" cho chính quyền Washington dưới nhiệm kì của ông.
Ngày 18/12, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố nước này sẽ tìm cách đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để thương lượng về một giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, gọi đây là thách thức ngoại giao lớn nhất mà Hàn Quốc phải vượt qua.
Theo Yonhap, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John M. Richardson, ngày 15/12 khẳng định rằng Lầu Năm Góc hoàn toàn nghiêm túc xem xét phương án quân sự đối với Triều Tiên như kế hoạch B, trong khi Washington vẫn đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao.
Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7/12 cho biết Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ để có được những bảo đảm của Washington đối với an ninh của Bình Nhưỡng.
Tâm điểm