Giấc mơ VCK World Cup của ĐT Việt Nam thật gần, nhưng cũng thật xa

Yến Hoàng |

ĐT Việt Nam đã rút ra được nhiều bài học sau hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và chúng ta cũng nhận ra được rằng để có vé dự VCK thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Hành trình lịch sử của “Những ngôi sao vàng”

ĐT Việt Nam lần đầu tiên giành vé đến vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á để tiến thêm một bước đến giấc mơ dự vòng chung kết của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, khi đối thủ đều là những đội bóng mạnh ở châu lục, ĐT Việt Nam đã không thể gây bất ngờ.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo thua 7 trận liên tiếp trước khi thắng ĐT Trung Quốc ở lượt trận thứ 8 với tỉ số 3-1. Chúng ta khép lại hành trình của mình bằng trận hòa đầy kiên cường trước ĐT Nhật Bản trên sân của đối thủ.

Sau 10 trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ĐT Việt Nam giành được 4 điểm, đứng cuối bảng B. Mặc dù không có vé dự VCK World Cup 2022, nhưng ĐT Việt Nam vẫn đi vào lịch sử, khi trở thành đội bóng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á có được chiến thắng và giành được 4 điểm ở vòng loại thứ 3 World Cup.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” đằng sau chiến tích lịch sử này, ĐT Việt Nam đã học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để phát triển bóng đá nước nhà, hướng tới giấc mơ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng: “ĐT Việt Nam được nhiều hơn là mất khi thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup. Chúng ta đã khẳng định được tên tuổi, sự tiến bộ và vị thế của bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong các trận đấu với những đội tuyển đẳng cấp thế giới, ĐT Việt Nam vẫn có thế trận rất tốt, làm cho đối phương lúng túng và không chịu thua một cách dễ dàng”.

Giấc mơ World Cup ở gần, nhưng cũng rất xa

Mặc dù chỉ giành được 4 điểm/10 trận, ghi được 8 bàn thắng, để lọt lưới tới 19 bàn, nhưng nhìn tổng quan thì ĐT Việt Nam đã có hành trình tốt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. ĐT Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu về điểm số, về chiến thuật và lối chơi mà còn được đánh giá rất cao về tinh thần chiến đấu.

Tự hào là điều mà chúng ta có thể nói về các cầu thủ sau hành trình ở vòng loại thứ 3 World Cup, khi mà thầy trò HLV Park chỉ thua sát nút Nhật Bản, Australia, dẫn trước Saudi Arabia, những đội bóng hàng đầu châu lục.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tự hào vì những gì đã đạt được, ĐT Việt Nam cũng cần nhìn thẳng vào sự thật. Đó là dù chỉ thua sát nút trước những đội bóng này, nhưng khoảng cách về trình độ và đẳng cấp của chúng ta vẫn kém họ khá xa và không dễ gì để san lấp trong thời gian ngắn.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú phân tích: “ĐT Việt Nam đá với những đội bóng lớn nhưng chúng ta vẫn có thế trận và tạo ra những cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, chúng ta thiếu sự tập trung ở những trận đấu căng và khả năng khai thác cơ hội.

Đội bóng đẳng cấp hơn nhau chính ở chỗ đó. Trong trận đấu chỉ cần một vài tình huống sơ hở là phải trả giá. Những đội bóng đẳng cấp cao họ rất biết cách khai thác điểm yếu và sai lầm của đối phương”.

Cũng theo chuyên gia Phan Anh Tú, để có thể cải thiện những điểm yếu này thì bóng đá Việt Nam cần sự tổng hòa của nhiều yếu tố: “Để cải thiện được những vấn đề còn thiếu và yếu thì phụ thuộc vào mặt bằng bóng đá của cả nước, phụ thuộc tố chất, phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam nữa”.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là ĐT Việt Nam sẽ góp mặt ở VCK World Cup trong tương lai gần. Và sắp tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới sẽ nâng tổng số đội tham dự lên 48, châu Á sẽ có thêm những suất và cơ hội của ĐT Việt Nam cũng mở ra.

ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 tức là tốp 12 đội mạnh nhất châu Á, nhưng từ vị trí thứ 12 để lọt vào tốp 7 và tốp 8 để tranh vé dự VCK là cả một hành trình gian nan, vất vả mà không dễ gì thực hiện.

Bóng đá Việt Nam tiến bộ, phát triển mạnh trong mấy năm trở lại đây, nhưng các đối thủ của chúng ta cũng không dừng lại. Họ cũng phát triển và cũng đặt mục tiêu có vé dự VCK World Cup.

Để hoàn thành được giấc mơ lớn thì bóng đá Việt Nam phải làm tốt những việc làm nhỏ nhất. Các câu lạc bộ phải chuyên nghiệp dần lên, có nhiều lò đào tạo trẻ chất lượng cao, có nhiều cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng. VFF, VPF và bản thân các câu lạc bộ phải chung tay nâng cao chất lượng của V-League. Khi nào các mắt xích đó hoàn thiện thì ĐT Việt Nam mới có nguồn cung cầu thủ chất lượng cao dồi dào.

Mặt khác, trước khi mơ dự VCK World Cup, ĐT Việt Nam cần phải quen với việc thường xuyên góp mặt ở vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á. Nếu không thường xuyên góp mặt hoặc nhọc nhằn mới có vé vào vòng loại thứ 3, coi mỗi điểm số là một kỳ tích thì giấc mơ của chúng ta vẫn còn xa vời lắm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại