*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công thương, kể từ 15h chiều nay, mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh tăng.
Nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ 250-600 đồng/lít.
Trước đà giảm của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước dự báo ngày mai (21/8) có thể giảm theo, chấm dứt mạch 4 lần liên tiếp trong thời gian gần đây.
Nếu ngày mai, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm thì đây sẽ là lần đầu tiên mặt hàng này giảm giá sau 4 lần tăng liên tiếp.
Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến. Đồng thời, không tăng giá điện trong năm 2020.
Giá bán lẻ xăng đang thấp hơn giá gốc hàng tồn kho khiến PVOIL trích lập dự phòng giảm giá gần 275 tỷ đồng.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.
Về việc giá xăng, dầu trong nước liên tục được điều chỉnh tăng với mức 995 đồng/lít trong 2 kỳ điều hành giá, Bộ Công Thương cho biết, do giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây tăng mạnh và khó có thể không tăng giá.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lưu ý, nếu ba hãng hàng không đề xuất xin tăng trần giá vé so với hiện nay thì đây là vấn đề phải xem xét kỹ.
Hiện tại, giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm giá mạnh.
Tại Nhật, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểu "tự phục vụ" hoặc được nhân viên chăm sóc tận tình. Giá xăng trung bình ở Nhật Bản hiện cao hơn Việt Nam khoảng 40%.
Báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2016 vừa được “ông lớn” Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố khiến dư luận được phen “nổi sóng”. Số là trong năm 2016, với 22 lần điều chỉnh giá xăng dầu trong nước với 13 lần tăng, 9 lần giảm, tổng cộng giá vẫn tăng khoảng 1.500 đồng/lít (tương ứng tăng 10%), trong khi giá xăng dầu thế giới trong năm qua liên tục giảm sâu.