*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cả Nga và Ả Rập Saudi đều nghĩ rằng họ ở vị thế tốt hơn so với đối phương trong cuộc chiến giá dầu này. Vậy, ai mới là người chịu thua thiệt lớn nhất?
Giá dầu lao dốc khiến cho đồng ruble của Nga mất giá mạnh, có lúc giảm xuống ngưỡng 75 ruble/USD, bên cạnh đó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng khiến nhu cầu thị trường sụt giảm.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, việc giá dầu thô thế giới lao dốc trong vài ngày qua và dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, song không ảnh hưởng nhiều đến số thu ngân sách trong năm 2020.
Giá dầu đã giảm hơn 30% trong phiên giao dịch ngày 9/3 chứng kiến đợt lao dốc mạnh thứ hai trong lịch sử, xếp sau cuộc khủng hoảng thời Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991.
Ông chủ Nhà Trắng nói rằng giá dầu giảm là điều tốt cho người tiêu dùng nhưng đổ lỗi cho truyền thông, bên cạnh mâu thuẫn giữa Nga và Ả rập Xê út, làm chứng khoán giảm mạnh tới mức cơ chế ngắt mạch được kích hoạt.
Sau 3 năm liền giữ vị trí quán quân lợi nhuận cả nước, Samsung Thái Nguyên đã phải "trả lại" vị trí này cho PVN.
Theo ước tính sơ bộ của Bộ Năng lượng Mỹ ngày 12/9, Mỹ trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1973 với sản lượng vượt qua Nga và Saudi Arabia, CNN cho biết.
Trung Quốc có thể gia hạn trả nợ cho Venezuela nhưng sẽ không cung cấp các khoản vay mới cho chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro trong khi quốc gia Mỹ Latin này đang chìm trong khủng hoảng, Reuters hôm qua dẫn các nguồn tin từ Caracas và Bắc Kinh.
Nếu giảm sản lượng để giữ giá dầu cao, Saudi Arabia có nguồn thu nhưng lại để mất thị phần xuất khẩu dầu. Ngược lại, nếu giá dầu thấp, quốc gia này có thể giữ thị phần nhưng nguồn thu lại giảm.
Giá dầu thế giới giảm gần 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm bất chấp Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước ngoài khối gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng.
Venezuela lại một lần nữa là nền kinh tế khốn khổ nhất, nhưng những biến động trong đoạn giữa của danh sách năm nay rất đáng chú ý.
Theo nhận định trong bài viết ngày 25.6 trên tờ Foreign Policy, quan hệ đối tác Nga-Trung đang chững lại. Tuy nhiên ông Tập Cận Bình là người chiến thắng vì chi phối được những người thân cận với Tổng thống Nga, thông qua những món cho vay ưu đãi và hợp đồng dầu khí béo bở.
Tâm điểm