Giá bản quyền AFF Cup cao khó ngờ, bất chấp nguy cơ cực lớn từ "quả bom nổ chậm" Thái Lan

Linh Đan |

Giữa lúc chất lượng giải đấu nguy cơ bị ảnh hưởng, giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 vẫn cao ở mức chưa từng có trong lịch sử và khiến các đài truyền hình ở Việt Nam gặp khó.

Trong năm nay, ĐT Việt Nam tham dự 2 giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Nếu như với vòng loại World Cup, người hâm mộ có thể yên tâm theo dõi vì bản quyền truyền hình đã được mua xong thì chuyện về AFF Cup lại đang diễn biến tương đối phức tạp, do mức phí quá cao mà phía đối tác đưa ra.

Theo đó, chưa bao giờ giá bản quyền truyền hình AFF Cup lại cao như năm nay và có nguồn tin cho biết con số này không dưới 5 triệu USD (hơn 117 tỷ đồng). Điều này khiến cho các đơn vị truyền hình tại Việt Nam phải cân nhắc giữa việc nên tiếp tục đàm phán hay dừng lại, không mua nữa.

Giá bản quyền AFF Cup cao khó ngờ, bất chấp nguy cơ cực lớn từ quả bom nổ chậm Thái Lan - Ảnh 1.

Chưa biết liệu đơn vị nào tại Việt Nam sẽ có được quyền phát sóng, tuy nhiên có một điều không thể không nhắc tới đó là việc trong thời gian qua, Thái Lan tỏ ra không thực sự mặn mà và chưa chắc đã cử đội hình mạnh nhất dự AFF Cup 2020.

Thậm chí, việc Thai League dời lịch và thi đấu từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2021, trùng thời gian với AFF Cup (tháng 12) khiến cho nhiều đội tuyển trong khu vực như Việt Nam, Philippines, Singapore, Myanmar, Malaysia, Indonesia đều có nguy cơ không triệu tập được lực lượng mạnh nhất.

Có tới gần 30 cầu thủ Đông Nam Á đang thi đấu cho các CLB Thai League và những đội bóng này hoàn toàn có quyền không nhả người do AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu FIFA Days. Tất nhiên các Liên đoàn có thể đàm phán để được lấy người, nhưng chẳng ai dám chắc có nhận được cái gật đầu từ các CLB của Thái Lan hay không.

Rõ ràng, việc sức hấp dẫn của AFF Cup 2020 có thể bị giảm đi đáng kể nhưng giá bản quyền truyền hình lại bị đẩy lên rất cao khiến các cuộc đàm phán chưa để đi tới thống nhất. Nguy cơ người hâm mộ Việt Nam không được theo dõi giải đấu qua TV có lẽ khó xảy ra, nhưng con số mà đài truyền hình phải bỏ ra để mua bản quyền thì sẽ cần thêm thời gian để cân nhắc.

Chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam 1-0 Malaysia (Nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại