Ghi bàn từ giây 39, Thái Lan gửi “chiến thư” tới đấu trường châu Á

Tiểu Mã |

Thái Lan đang cho thấy họ sẵn sàng thách thức tới những đội tuyển hàng đầu ở châu Á.

U19 Thái Lan 3-1 U19 Singapore

Tại vòng loại giải U19 châu Á 2018, trong khi Việt Nam rơi vào bảng đấu rất dễ thở thì U19 Thái Lan lại nằm ở bảng I được đánh giá tương đối khó khăn với chủ nhà Mông Cổ, Nhật Bản và Singapore.

Ở trận ra quân vừa kết thúc, U19 Thái Lan đã dễ dàng đả bại Singapore 3-1 nhờ cú hat-trick của tiền đạo trẻ Sittichok Paso. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là bàn mở tỷ số được ghi ngay từ giây thứ 39.

Ngay sau tình huống giao bóng, U19 Thái Lan đã triển khai một pha tấn công cực nhanh và Sittichok Paso là người thực hiện cú dứt điểm chéo góc hoàn hảo tung lưới Singapore.

Có bàn thắng quá chóng vánh, đoàn quân của HLV Marc Alavedra Palacios "vừa đá vừa đi dạo" nhưng vẫn có được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 37.

Ghi bàn từ giây 39, Thái Lan gửi “chiến thư” tới đấu trường châu Á - Ảnh 2.

Sittichok Paso (số 8) có trận đấu xuất sắc với một cú hat-trick giúp U19 Thái Lan dễ dàng đả bại Singapore.

Chỉ ba phút sau, Singapore có được một bàn gỡ nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng ở Đảo quốc Sư tử làm được bởi trong khoảng thời gian còn lại, U19 Thái Lan vẫn chơi lấn lướt và tiền đạo Sittichok Paso có bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 57, hoàn tất cú hat-trick.

Giành 3 điểm rất dễ dàng, Thái Lan tạm thời đứng đầu bảng I đồng thời có được tâm lý rất tốt trước khi đối đầu chủ nhà Mông Cổ (8/11) và cuộc thư hùng Nhật Bản (8/11).

Ngoài U19 Thái Lan thì ở các bảng đấu khác – nơi có sự góp mặt của những đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á thì U19 Việt Nam cũng dễ dàng đả bại đối thủ dưới cơ Macau 2-0. Còn ở bảng F, khá bất ngờ khi Malaysia phải khá vất vả mới giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Brunei.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại