Ghi bàn đáng sợ, Mbappe vẫn hụt giải QBV nước Pháp

Thành Nam |

Mặc dù thể hiện phong độ săn bàn đáng gờm trong năm 2021 nhưng Kylian Mbappe đã không thể bảo vệ danh hiệu "Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm".

Benzema được vinh danh với giải Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2021

Benzema được vinh danh với giải Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2021

"Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm" là giải thưởng thường niên được tạp chí France Football sáng lập từ năm 1959 để tôn vinh ngôi sao gây ấn tượng nhất mỗi năm của bóng đá Pháp. Ở 2 lần trao giải gần nhất (2018 và 2019), Kylian Mbappe đều về đích ở vị trí số 1.

Sau 1 năm bị gián đoạn vì Covid-19, giải thưởng cá nhân được ví là "QBV nước Pháp" đã trở lại. Điều thú vị là Kylian Mbappe đã không thể lên ngôi lần thứ 3 liên tiếp. Thay vào đó, người giành chiến thắng là tiền đạo lão tướng Karim Benzema.

Trong năm 2021, Mbappe vẫn thể hiện săn bàn ấn tượng với 51 pha lập công trong cả màu áo PSG và đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, xét màn trình diễn cá nhân, Karim Benzema lại gây ấn tượng nhất. Anh đã thể hiện phong độ cao trong màu áo Real Madrid và được gọi lại đội tuyển Pháp.

Ở EURO 2020, Pháp sớm dừng bước ở vòng 1/8 nhưng Benzema đã gây ấn tượng với 4 pha lập công. Tiếp đến, anh đã cùng Les Bleus đăng quang UEFA Nations League. Tính tổng cộng, chân sút 34 tuổi này đã ghi 47 bàn thắng trong năm 2021 cho cả Real Madrid và đội tuyển Pháp trong năm 2021.

Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp Benzema giành "QBV nước Pháp" và là lần đầu tiên kể từ năm 2014. Tính tới nay, chỉ có 1 cầu thủ vượt Benzema về số lần nhận giải thưởng này là Thierry Henry (5 lần).

Ở mùa giải này, Karim Benzema vẫn đang thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với 23 bàn thắng sau 26 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, chân sút người Pháp đang dẫn đầu danh sách dội bom với 17 lần lập công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại