Ghi bàn rất sớm, Trung Quốc vẫn nhận kết cục ê chề ngay trên sân nhà

Tiểu Mã |

Dù vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 5 nhưng rốt cục Trung Quốc vẫn nhận kết cục đáng buồn do những sai lầm của hàng phòng ngự.

China Cup 2018: Trung Quốc 1-4 Cộng hòa Séc

Ở trận tranh hạng Ba giải China Cup (diễn ra tại thành phố Nam Kinh), Trung Quốc đối đầu Cộng hòa Séc. Đây là cơ hội để Trung Quốc "ghi bàn danh dự" sau màn thảm bại 0-6 trước Xứ Wales ở trận mở màn.

Với quyết tâm lớn cộng với lợi thế sân nhà, Trung Quốc có màn khởi đầu trận đấu khá tốt. Thậm chí họ còn sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 5 sau pha lập công của Fan Xiaodong và duy trì lợi thế trong suốt hiệp 1.

Thế nhưng, Trung Quốc cũng chỉ có thể làm được chừng đó bởi sau giờ nghỉ, Cộng hòa Séc mới thực sự bung sức. Chỉ trong khoảng 20 phút (từ 58-78’), lần lượt Kalas, Schick, Krmencik và Kaderabek đã trút tới tới 4 bàn vào lưới đội chủ nhà.

Đây là khoảng thời gian mà Trung Quốc bị lép vế hoàn toàn và liên tục mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Đây cũng chính là điểm yếu cố hữu của bóng đá Trung Quốc trong nhiều năm qua.

Như vậy, Trung Quốc đã nhận thất bại chung cuộc 1-4 và ngậm ngùi xếp cuối ở giải giao hữu China Cup. Qua 2 trận thua đậm, rõ ràng bóng đá Trung Quốc đã cho thấy họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện về thành tích lẫn lối chơi để có thể vươn lên ở đấu trường châu lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại