"Gậy như ý" của HLV Calisto truyền lại sẽ là chìa khóa giúp thầy Park khuất phục Thái Lan?

Domino |

Có một dấu gạch nối giữa U23 Việt Nam của HLV Calisto năm xưa và U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo hiện tại.

Có Trọng Hoàng, không Thái Lan

Không phải ai khác, dấu gạch nối được nhắc đến chính là Trọng Hoàng. Lần đầu Trọng Hoàng chinh chiến ở SEA Games, hầu hết cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại mới ở độ tuổi 10-12. Kỳ SEA Games 2009 cũng là lần gần nhất bóng đá Việt Nam lọt vào trận chung kết. Nhưng kết thúc của giải đấu lại đem tới những nuối tiếc vô bờ.

Khí thế từ AFF Cup 2008 cùng nhiều nhân tố xuất sắc giúp U23 Việt Nam thắng như chẻ tre suốt hành trình vào đến trận đấu cuối cùng. Tiếc thay, đoàn quân áo đỏ lại để thua Malaysia ở chung kết bằng một bàn phản lưới nhà.

Trong nỗi buồn tập thể có sự tiếc nuối cá nhân. Trọng Hoàng năm ấy được HLV Calisto rất kỳ vọng. Song chấn thương khiến anh không thể sát cánh cùng đội tuyển trong các trận đấu cuối cùng.

Gậy như ý của HLV Calisto truyền lại sẽ là chìa khóa giúp thầy Park khuất phục Thái Lan? - Ảnh 1.

Trọng Hoàng và Thành Lương tập luyện trước thềm SEA Games 2009

Có Trọng Hoàng tại vòng bảng, U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 3-1. Bản thân Hoàng "bò" có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Không ít người hâm mộ tin rằng nếu năm ấy Trọng Hoàng góp mặt trong trận chung kết, bóng đá Việt Nam đã có thể sớm giải tỏa cơn khát HCV SEA Games.

Một điều trùng hợp đặc biệt khác, trong cả 2 lần Trọng Hoàng dự SEA Games trước đây (2009, 2011), U23 Thái Lan đều bị loại từ vòng bảng. Tất cả những kỳ đại hội khác, Tiểu Voi chiến đều lên ngôi vô địch.

Cây "gậy như ý" giúp giải bài toán khó cho thầy Park?

Dưới thời HLV Calisto, Trọng Hoàng vốn đã là cầu thủ chơi đa năng trên hàng công. Nhưng dưới bàn tay thầy Park, Hoàng "bò" còn biến hóa nhiều hơn, giống như cây gậy như ý thu nhỏ phóng to tùy ý của Tôn Ngộ Không vậy.

Từ hàng công, Trọng Hoàng được kéo về chơi hậu vệ cánh phải. Đáng ngạc nhiên là anh lại thích nghi cực tốt và khiến nhiều hậu vệ phải xuất sắc khác của ĐT Việt Nam như Văn Thanh, Văn Kiên hay Xuân Mạnh phải làm bạn với băng ghế dự bị.

Đến SEA Games 30, HLV Park Hang-seo một lần nữa "xoay bài", đưa cầu thủ đang khoác CLB Viettel trở lại hàng công. Trọng Hoàng không hề quên mất những kỹ năng tấn công, anh vẫn có những tình huống đi bóng mạnh mẽ, những cú dứt điểm uy lực và các pha xuống biên, đưa bóng vào vòng cấm đầy sắc bén.

Quang Hải chấn thương, Trọng Hoàng trở thành lựa chọn thay thế khá hợp lý cho vị trí tiền đạo cánh. Sự năng nổ của Hoàng "bò" sẽ khiến hàng thủ Thái Lan gặp khó khăn. Bên cạnh đó, anh còn sẵn sàng lùi về hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết.

Gậy như ý của HLV Calisto truyền lại sẽ là chìa khóa giúp thầy Park khuất phục Thái Lan? - Ảnh 2.

Trọng Hoàng sẽ là sự thay thế cho Quang Hải

Cánh phải U22 Việt Nam từng bị Singapore và Indonesia khai thác rất nhiều. Có thêm Trọng Hoàng góp sức, Đức Chiến và Hồ Tấn Tài sẽ dễ thở hơn khi phải đối mặt với các cầu thủ nguy hiểm bên phía Thái Lan.

Thậm chí, HLV Park Hang-seo còn có thể kéo Trọng Hoàng về đá tiền vệ trung tâm và đẩy Đỗ Hùng Dũng hoặc Hà Đức Chinh lên trám vào vị trí trên hàng công. Tùy vào cục diện trận đấu, mọi phương án đều được tính đến.

2 lần Trọng Hoàng dự SEA Games trước đây là 2 lần U23 Thái Lan trắng tay ra về sau vòng bảng. Nhưng cả 2 lần đó, Hoàng "bò" đều chưa trực tiếp chạm trán người Thái. Trên SVĐ Binan hôm nay, Trọng Hoàng biết đâu sẽ trực tiếp gieo sầu cho Tiểu Voi chiến, lần thứ ba khiến họ phải nếm mùi đau khổ tại đấu trường SEA Games.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại