Gay cấn cuộc đua vào “ghế nóng” ở MU: Huyền thoại sống Rooney bất ngờ đánh tiếng

Bạch Dạ |

Wayne Rooney mới đây đã bất ngờ lên tiếng về việc muốn trở thành HLV trưởng của MU, trong bối cảnh thượng tầng Quỷ đỏ đang đau đầu trong việc lựa chọn người tiếp quản “ghế nóng” vào cuối mùa giải năm nay ở sân Old Trafford thế chỗ Ralf Rangnick.

Chia sẻ với báo giới xứ sở sương mù, “huyền thoại sống” của MU – Wayne Rooney bất ngờ khẳng định lý do duy nhất mà cựu tiền đạo Quỷ đỏ quyết định theo nghiệp HLV chính là để dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford trong tương lai gần.

Thậm chí, Rooney còn từ chối lời mời về tiếp quản Everton hồi đầu năm nay khi đội bóng nửa xanh thành Merseyside sa thải HLV Roberto Martinez. Everton là đội bóng đã đưa Rooney đến với bóng đá đỉnh cao. HLV hiện đang dẫn dắt Derby County trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton và có trận đấu ra mắt Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi cho đội bóng này năm 16 tuổi vào năm 2002.

Cựu tiền đạo năm nay 36 tuổi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ và hiện đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho CLB với 253 bàn thắng cùng 13 danh hiệu khác nhau.

“Lý do chính để tôi bước vào nghiệp HLV chính là MU. Tôi muốn trở thành người dẫn dắt Quỷ đỏ. Tôi biết tôi chưa sẵn sàng vào thời điểm này. Tuy nhiên tôi đang chuẩn bị tất cả những gì có thể để ngày đó sẽ đến trong tương lai gần. Sir Alex Ferguson luôn là một người quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi muốn một ngày nào đó dẫn dắt MU như Sir Alex đã làm”, Rooney chia sẻ.

Sir Alex Ferguson có ảnh hưởng như thế nào với Wayne Rooney thì ai cũng có thể thấy. Tuy nhiên, ít người biết rằng, khi chỉ là một cầu thủ tuổi teen ở Everton, Rooney từng xua đuổi, thậm chí có lời lẽ hỗn hào với chiến lược gia người Scotland.

Năm 14 tuổi, Rooney thấy bố mẹ mình nói chuyện cùng Sir Alex trên điện thoại. Khi được bố mẹ nói rằng nhà cầm quân sinh năm 1941 muốn chiêu mộ mình về đội trẻ của MU, Rooney đã nói: “Bảo ông ấy biến đi. Tôi chỉ muốn khoác áo Everton”.

“Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tôi hiểu rằng mình nên chơi bóng cho đội bóng nào, dưới sự dẫn dắt của HLV nào để có thể đạt được đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ. Đó là lý do tôi đến với MU năm 2004 khi mới 18 tuổi với một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 30 triệu Bảng”, Rooney trải lòng về quyết định sáng suốt cập bến Old Trafford.

Dưới sự dẫn dắt của Sir Alex, Rooney đã cùng MU giành 5 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 1 lần đăng quang Champions League, giành 1 FA Cup và 2 League Cup. Sau đó, Rooney trở về khoác áo đội bóng cũ Everton vào năm 2017, trước khi chuyển sang thi đấu cho D.C United và Derby.

Về sự nghiệp cầm quân, kể từ tháng 1/2020, Rooney được bổ nhiệm vị trí HLV trưởng của Derby. Hiện Derby đang xếp cuối trên BXH ở giải hạng Nhất nước Anh sau khi bị trừ 21 điểm và buộc phải bán đi những cầu thủ tốt nhất để cân bằng tài chính. Với vỏn vẹn 25 điểm, Rooney cùng các học trò ở Derby cần ít nhất 8 điểm so với nhóm an toàn trụ hạng trong khi mùa giải chỉ còn 7 trận đấu nữa sẽ khép lại.

Mặc dù vậy, phát biểu của Rooney về mong muốn dẫn dắt MU cũng khiến thượng tầng Quỷ đỏ trải qua cơn đau đầu dễ chịu khi có thêm ứng viên ngồi vào “ghế nóng” thay thế Ralf Rangnick vào cuối mùa giải năm nay, bên cạnh những phương án hàng đầu như Erik ten Hag hay Mauricio Pochettino.

Trước đây, ở thời kỳ hậu Sir Alex, MU cũng từng bổ nhiệm những gương mặt kỳ cựu được xem là “huyền thoại sống” của CLB như Ryan Giggs hay Ole Gunnar Solskjaer nhưng đều không thực sự thành công./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại