Gareth Bale bị xem thường dù có nhiều danh hiệu hơn Zidane, Ronaldo và Figo

TIẾN TRUNG |

Gareth Bale tự hào có số liệu thống kê và bộ sưu tập danh hiệu tốt hơn Zinedine Zidane, Ronaldo và Luis Figo. Vì thế, theo cựu tiền vệ Robbie Savage, chỉ trích ngôi sao xứ Wales là không công bằng.

Dù là cầu thủ nhiều ảnh hưởng nhất Real Madrid trong thời gian gần đây, Gareth Bale đã phải chịu sự chỉ trích của người hâm mộ trong suốt những năm tháng của anh tại sân Santiago Bernabeu.

Bale đã phá vỡ kỷ lục của Cristiano Ronaldo khi trở thành cầu thủ đắt giá nhất gia nhập đội bóng thủ đô Tây Ban Nha vào mùa hè 2013. Chính cái khái niệm "đắt giá hơn Ronaldo khiến các fan Madrid luôn đòi hỏi anh phải đóng góp nhiều hơn CR7.

Nhưng chấn thương luôn ngăn trở Gareth Bale chơi trọn vẹn mùa giải Liga. Trong 6 mùa giải qua, Bale chỉ một lần thi đấu 31 trận ở mùa giải 2014-2015, còn lại là 5 mùa giải chỉ chơi chừng 26 hay 27 trận. nhưng dù có chấn thương thì Bale vẫn thường lành lặn cuối mùa để ghi những chiến tích quan trọng cho đội.

Anh là cầu thủ chú chốt trong chiến thắng 3 mùa Champions League liên tiếp. Anh thậm chí ghi cú đúp trong trận chung kết thắng Liverpool năm 2018, với cú xa đạp chỏng ngược vào lưới Karius. Người ta cứ nhớ mãi bàn thắng siêu việt của Ronaldo vào lưới Gigi Buffon ở bán kết mà quên là Bale còn ghi bàn đẹp hơn ở trận chung kết.

Những con số và bộ sưu tập của Gareth Bale:

Gareth Bale bị xem thường dù có nhiều danh hiệu hơn Zidane, Ronaldo và Figo - Ảnh 1.

Bale cũng ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp Nhà vua 2014, anh luôn tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng nhất, thế nhưng vẫn luôn bị xem thường. Ghi được 105 bàn thắng, thành tích của anh đã làm lu mờ những huyền thoại tài hoa nhất trong lịch sử CLB.

Và Robbie Savage tin rằng người đồng hương của anh ta xứng đáng được đánh giá cao hơn những gì anh ta nhận được trong khi người ta gọi anh ta là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong 20 năm qua.

"Anh ấy đã ghi 105 bàn thắng trên mọi đấu trường, đoạt 13 danh hiệu, ghi 3 bàn thắng trong các trận chung kết Champions League, bao gồm cả cú vô lê móc bóng ngược ngoạn mục trước Liverpool. Anh ấy cũng góp công trong loạt đá luân lưu".

"Hãy so sánh với Zinedine Zidane vĩ đại, 49 bàn thắng, 6 danh hiệu – ghi bàn quyết định rận chung kết Champions League với Bayer Leverkusen. Bàn thắng đẳng câp thể giới – nhưng Zizou cũng chí có một pah như thế trong trận chung kết thôi.

"So với Luis Figo, 56 bàn thắng, 7 danh hiệu và sau đó là Ronaldo vĩ đại, 104 bàn và 3 danh hiệu Champions League".

"Rốt cuộc, Gareth Bale đã có nhiều bàn thắng và nhiều danh hiệu hơn ba cầu thủ (Zinedine Zidane, Luis Figo và Cristiano Ronaldo".

"Vì vậy, đối với tôi, Gareth Bale phải là cầu thủ bị người hâm mộ đánh giá thấp nhất, thiếu trân trọng nhất trong 20 năm qua.

Nhiều người tin rằng sự đối xử mà anh ấy đã nhận được ở Madrid là không có gì đáng ngại so với việc Zidane muốn loại bỏ anh trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Bale cảm thấy sự phẫn nộ của truyền thông Tây Ban Nha hồi tháng 11 cho vì hành động của anh khi ăn mừng chiến thắng của tuyển xứ Wales trước Hungary (2-0). Rắc rối là anh nhảy múa bên tấm băng-rôn "Xứ Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó". Người ta hiểu rằng đối với Bales, CLB không quan trọng bằng trò chơi golf. Đó là lý do anh phải chịu những tiếng la ó dữ dội trong trận đấu của kền kền trắng sau đó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại