Gặp hạn từ Barca sang ĐT Pháp, Dembele chia tay EURO

Tiểu Lam |

Do dính chấn thương ở trận gặp Hungary, Ousmane Dembele đã phải sớm nói lời chia tay VCK EURO 2020.

Dembele dính chấn thương ở trận gặp Hungary.

Dembele dính chấn thương ở trận gặp Hungary.

Ở lượt trận 2 vòng bảng EURO 2020 vừa qua, ĐT Pháp có màn chạm trán Hungary. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt nhưng nhà ĐKVĐ thế giới lại gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 1-1. Không những vậy, họ còn là đội thủng lưới trước.

Không chỉ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng knock-out, ĐT Pháp còn dính tổn thất về lực lượng. Theo đó, Ousmane Dembele đã không may dính chấn thương. Vào sân thay Adrien Rabiot ở phút 57 nhưng tiền đạo của Barcelona lại phải rời sân ở ngay phút 86 để nhường chỗ cho Thomas Lemar.

Sau trận, HLV Didier Deschamps cho biết Dembele dính chấn thương đầu gối. Dù chưa biết kết quả kiểm tra chi tiết ra sao nhưng “thuyền trưởng” của tuyển Pháp thừa nhận cậu học trò có khả năng không thể cùng đồng đội tiếp tục chinh chiến ở EURO năm nay.

Cuối cùng, mối lo của HLV Deschamps đã trở thành sự thật. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Pháp vừa xác nhận Dembele sẽ phải sớm nói lời chia tay EURO 2020. Trên trang chủ, Les Bleus thông báo:

“Hôm chủ nhật vừa qua, đội ngũ y tế của ĐT Pháp đã có cuộc thảo luận với CLB Barcelona. Sau khi nói chuyện với bác sĩ Franck Le Gall, HLV Deschamps đã đưa ra quyết định để Ousmane Dembele rút khỏi EURO 2020.

Dembele dính chấn thương đầu gối ở trận hòa 1-1 với Hungary và sẽ phải nói lời chia tay giải đấu năm nay. Đội tuyển xin chúc cậu ấy nhanh chóng hồi phục và sớm quay trở lại thi đấu”.

Hiện chưa rõ chính xác Dembele cần bao lâu để hồi phục. Một số nguồn tin, trong đó có L'Equipe cho biết ngôi sao 24 tuổi sẽ "ngồi chơi xơi nước" không dưới 3 tuần. Đây là điều đáng tiếc nhưng không khiến nhiều người bất ngờ, bởi Dembele rất mẫn cảm với chấn thương. Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Barca từ Dortmund, cầu thủ này liên tục làm bạn với phòng y tế và đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu.

Về phía ĐT Pháp, sau 2 lượt trận, họ vẫn đang tạm thời dẫn đầu bảng F với 4 điểm, hơn 1 điểm so với 2 đội xếp sau là Đức và Bồ Đào Nha. Ở lượt trận cuối, Les Bleus sẽ chạm trán Bồ Đào Nha trên sân Puskas Arena.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại