Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ

Đạt Nhi |

Sau khi giải nghệ Sơn “công chúa” không đi con đường giống nhiều bạn bè, anh sống kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông.

Trước khi lên giao lưu trong chương trình Quán Thanh Xuân tháng 5 (phát sóng lúc 20h40 ngày 1.5 trên kênh VTV1), Nguyễn Hồng Sơn đứng ở một góc khuất sau cánh gà theo dõi câu chuyện của nhà báo Vũ Công Lập – người có nhiều kỷ niệm đẹp với anh. Câu chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng vì không khí nóng rực trong trường quay “Sân cỏ thanh xuân”.

Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ - Ảnh 1.

Dáng vẻ của Sơn "công chúa"

Lâu lắm không thấy anh xuất hiện, tâm trạng hiện giờ của anh thế nào?

Tôi rất vui, cũng có chút hồi hộp. Thêm một lần tôi được chia sẻ những thành quả và kỷ niệm về sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, đây cũng là cuộc gặp gỡ giao lưu với đồng nghiệp, ở đây có thầy Chung (HLV Mai Đức Chung), chú Lập (nhà báo thể thao Vũ Công Lập), Ngọc Mai (tuyển thủ bóng đá nữ Lưu Ngọc Mai)...Lâu lắm không thấy anh xuất hiện, tâm trạng hiện giờ của anh thế nào?

Rất nhiều người hâm mộ quan tâm đến công việc hiện nay của cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn, anh có thể chia sẻ gì với họ?

Hiện tôi là HLV tự do, theo sự nghiệp đào tạo bóng đá trẻ, bóng đá cộng đồng, phong trào, tôi không còn làm việc ở các CLB chuyên nghiệp nữa.

Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ - Ảnh 2.

Hồng Sơn và thầy Mai Đức Chung, cầu thủ Lưu Ngọc Mai


Nhiều người tiếc vì điều đó, lý do thực sự anh bỏ việc huấn luyện ở CLB chuyên nghiệp là gì?

Thực sự thì bất cứ HLV nào cũng sẽ mong mỏi sau này sẽ tham gia huấn luyện đội bóng lớn, hoặc trợ lý cho đội tuyển quốc gia. Nhưng mỗi người có hoàn cảnh, lý do khác nhau, có thể do chấn thương, lập gia đình, thay đổi môi trường hoạt động... mà dẫn đến những lựa chọn khác nhau. 

Với lại, mọi người đều làm V.league, đều huấn luyện đội lớn rồi, việc huấn luyện phong trào, trẻ em, và những mảng nhỏ hơn thì ai làm? Đây cũng coi như một sự chia sẻ, gánh vác của tôi. Mà làm phong trào cũng vui chứ, ít áp lực hơn, mặc dù kinh tế có thể không bằng.

Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ - Ảnh 3.

Khán giả cổ vũ cho "số 8" Hồng Sơn


Người ta bảo anh đang dùng dao mổ trâu để giết gà!

Không đến mức thế chứ. Đúng là nhiều người cũng rất mong mỏi Hồng Sơn sẽ theo con đường huấn luyện đội tuyển như nhiều đồng nghiệp khác nhưng tôi đã có niềm vui với công việc của mình và thấy ổn. Tư duy của huấn luyện chuyên nghiệp và phong trào rất khác nhau. Không thể lấy cái này mà áp vào cái kia được.

Sau rất nhiều chấn thương nhưng anh vẫn giữ phom khá tốt, đó là kết quả của quá trình tập luyện liên tục?

Phom dáng hay sức khỏe như thế nào đều do bản thân hết. Mỗi người có thói quen riêng, có người huấn luyện thì thiên về chỉ đạo, hò hét, tôi thiên về thị phạm, việc này cũng phù hợp với bóng đá phong trào. Nói chung cứ ra sân là tôi chạy liên tục.

Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ - Ảnh 4.

Hồng Sơn cho biết anh giữ được phom dáng nhờ tập luyện liên tục


Còn cuộc sống hiện tại của anh như thế nào?

Tôi có ba con, một trai hai gái, con gái út hiện mới học lớp hai. Vợ chồng tôi ở cùng ông bà nội, cũng được ông bà đỡ nhiều.

Làm HLV phong trào, anh hẳn là có nhiều thời gian dành cho gia đình?

Đúng thế. So với đồng nghiệp phải dành hết thời gian cho đội bóng, và kể cả việc họ phải di chuyển cũng nhiều hơn thì tôi được ở bên gia đình nhiều hơn.

Một ngày bình thường của anh như thế nào?

Nếu không phải đi công tác tỉnh xa, buổi sáng tôi có thể thay vợ đưa con đi học một hai buổi. Hai bạn lớn tự túc được rồi, chỉ còn phải đưa đón bạn nhỏ nhất. Sau đó đi ăn sáng, tập luyện, chiều tối tham gia khóa huấn luyện, đón con, cũng có thể làm bếp, tóm lại là sinh hoạt bình thường của một gia đình Á đông.

Gặp gỡ Hồng Sơn ở Quán Thanh Xuân, tiết lộ cuộc sống hiện tại ở tuổi 51 của nam danh thủ - Ảnh 5.

Cựu tuyển thủ và MC Diễm Quỳnh


Hiện tại anh đã có kế hoạch trở lại với vai trò HLV cho một đội bóng chuyên nghiệp chưa?

Chưa, tôi chưa có dự định gì với bóng đá chuyên nghiệp, nhất lại là trong hoàn cảnh Covid vẫn còn nặng nề thế này!

Tiền vệ Hồng Sơn sinh năm 1970, khoác áo Thể Công trong giai đoạn từ 1995-2001. Anh là trụ cột ở cả Thể Công và đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm.

Anh đã cùng đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc Tiger Cup 1998 (nay là AFF Cup), Huy chương Bạc SEA Games 1995 và 1999.

Hồng Sơn cũng là một trong những thế hệ huyền thoại của đội bóng Thể Công. Anh từng 2 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và 2000.

Năm 2001 trước khi rời Việt Nam, HLV Dido để lại câu nói nổi tiếng: "Nếu Hồng Sơn sinh ở Brasil, cậu ta đủ khả năng thành huyền thoại bóng đá thế giới".

Cuối mùa giải V-League 2002 Hồng Sơn tuyên bố giải nghệ do chấn thương. Hiện anh làm HLV ở Trung tâm huấn luyện bóng đá HS8, cơ sở đào tạo tư thục do anh làm chủ đầu tư.

Tiền vệ Hồng Sơn sinh năm 1970, khoác áo Thể Công trong giai đoạn từ 1995-2001. Anh là trụ cột ở cả Thể Công và đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm.

Anh đã cùng đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Bạc Tiger Cup 1998 (nay là AFF Cup), Huy chương Bạc SEA Games 1995 và 1999.

Hồng Sơn cũng là một trong những thế hệ huyền thoại của đội bóng Thể Công. Anh từng 2 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998 và 2000.

Năm 2001 trước khi rời Việt Nam, HLV Dido để lại câu nói nổi tiếng: "Nếu Hồng Sơn sinh ở Brasil, cậu ta đủ khả năng thành huyền thoại bóng đá thế giới".

Cuối mùa giải V-League 2002 Hồng Sơn tuyên bố giải nghệ do chấn thương. Hiện anh làm HLV ở Trung tâm huấn luyện bóng đá HS8, cơ sở đào tạo tư thục do anh làm chủ đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại