Gặp chuyện bất bình ở SEA Games, HLV Park Hang-seo phản ứng đầy quyết liệt

Đoàn Dự |

Chênh lệch đẳng cấp ở môn bóng đá nam tại SEA Games là rất lớn, dẫn tới nhiều đội không được truyền thông coi trọng.

Trưa nay đã diễn ra buổi họp báo của cả 2 bảng A, B môn bóng đá nam tại SEA Games 2019. Đến phần họp báo của bảng B, một chuyện không mấy thú vị đã diễn ra.

Dù trong phòng họp báo còn có HLV của Lào, Brunei, Singapore và Indonesia nhưng truyền thông lại liên tục đặt câu hỏi cho HLV Nishino rồi đến HLV Park Hang-seo. Khi đó, thầy Park đã nói ngay trong phần trả lời của mình rằng:

"Sẽ là công bằng nếu mỗi HLV có thể được hỏi một câu. Ai ở đây cũng bận và MC phải điều khiển cuộc họp tốt hơn". Sau đó, khi kết thúc phần trả lời câu hỏi của mình, ông không trả lời thêm mà đưa micro cho HLV của Indonesia.

Dĩ nhiên, truyền thông có lý của mình khi muốn tập trung vào các đề tài hấp dẫn nhất, chính là các đại diện của những đội mạnh. Tuy nhiên, sẽ thật không công bằng nếu các đội yếu hơn cũng góp mặt thi đấu mà lại bị đối xử bất công.

Phản ứng của HLV Park Hang-seo có thể nói là rất hiếm thấy ở các giải ĐNÁ, như SEA Games hay AFF Cup. Tuy nhiên, hy vọng nó sẽ là bài học cho BTC Philippine cũng như các BTC SEA Games trong tương lai, để tất cả các cá nhân, tập thể tham gia đều cảm thấy vui lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại