Gần 7 năm trôi qua, cuối cùng LeBron James cũng đã tái lập thành tích của Kobe Bryant trong màu áo Los Angeles Lakers

NHẬT PHẠM |

Với danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1/2020', LeBron James chính là cầu thủ Los Angeles Lakers đầu tiên làm được điều này kể từ Kobe Bryant 7 năm về trước.

(Tổ Quốc) - Với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1/2020", LeBron James chính là cầu thủ Los Angeles Lakers đầu tiên làm được điều này kể từ Kobe Bryant 7 năm về trước.

Tháng 2/2013, Kobe Bryant xuất sắc giành được danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" của khu vực miền Tây, sau khi dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với thành tích 9 thắng - 4 thua, trong quãng thời gian đó với trung bình 23.9 điểm, 6.6 kiến tạo và 6.7 rebounds. Gần 7 năm trôi qua, danh hiệu ấy mới một lần nữa thuộc về một cầu thủ thuộc biên chế Lakers và chủ nhân của nó không ai khác chính là LeBron James.

Gần 7 năm trôi qua, cuối cùng LeBron James cũng đã tái lập thành tích của Kobe Bryant trong màu áo Los Angeles Lakers - Ảnh 1.

LeBron James với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" của khu vực miền Tây.

Với trung bình 25.4 điểm cùng hiệu suất 50.4%, 8.1 rebounds và 10.4 kiến tạo, LeBron James đã xuất sắc vượt qua những cái tên sừng sỏ khác như Damian Lillard hay Kawhi Leonard để đem về danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1/2020" của khu vực miền Tây. Trong quãng thời gian đó, Lakers có thành tích 9 thắng và 3 thua.

Đây không chỉ là một danh hiệu mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân LeBron James. Sau sự ra đi của cựu ngôi sao 41 tuổi vì một tai nạn trực thăng cuối tháng trước, "Nhà Vua" gần như sẽ trở thành người gánh vác khối di sản khổng lồ mà Kobe Bryant để lại tại sân STAPLES Center.

Gần 7 năm trôi qua, cuối cùng LeBron James cũng đã tái lập thành tích của Kobe Bryant trong màu áo Los Angeles Lakers - Ảnh 2.

Đây là một sự kế thừa hết sức ý nghĩa cho những gì mà Kobe Bryant để lại tại sân STAPLES Center.

Trong những mùa giải gần đây, quan hệ giữa 2 cầu thủ này đã trở nên thân thiết hơn là khi LeBron James còn đang thi đấu ở khu vực miền Đông. Trong buổi tri ân Kobe Bryant ở trận đấu gặp Portland Trail Blazers vào thứ Bảy vừa qua, anh cũng cho biết: "Kobe Bryant như là một người anh trai của tôi vậy".

"Kể từ khi còn là một cậu học sinh trung học, tôi luôn dõi theo anh ấy. Rồi khi bước chân vào NBA năm 18 tuổi, đối đầu với anh ấy qua từng trận đấu. Cả tôi và anh ấy đều có chung một mục tiêu, đó là quyết tâm giành chiến thắng và trở nên vĩ đại.

Việc tôi khoác áo Lakers ở thời điểm này thật sự có ý nghĩa rất lớn. Tôi muốn cùng các đồng đội kế thừa di sản của anh ấy, không chỉ trong năm nay, mà cho tới khi chúng tôi không thể nào chơi bóng rổ được nữa. Bởi vì đó là thứ mà Kobe Bryant muốn", LeBron James phát biểu tại buổi tri ân.

Gần 7 năm trôi qua, cuối cùng LeBron James cũng đã tái lập thành tích của Kobe Bryant trong màu áo Los Angeles Lakers - Ảnh 3.

LeBron James được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích của Kobe Bryant đã làm 10 năm về trước.

Hy vọng rằng với những sự kế thừa xứng đáng này, LeBron James sẽ một lần nữa giúp Los Angeles Laker vươn đến ngai vàng NBA, như cái cách mà Kobe Bryant đã từng thực hiện 10 năm về trước.

Ảnh: Sưu tầm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại