Gabriel Jesus trở lại mang đến một “bài toán lớn” cho Mikel Arteta

Việt Tâm |

Sự trở lại của Gabriel Jesus trong chiến thắng 3-0 trước Fulham chắc chắn là một tin cực vui cho HLV Mikel Arteta vì đây là lúc ông cần chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, khi “cỗ máy” Arsenal đang vận hành ổn, khi các nhân vật quan trọng vẫn đang… rất quan trọng thì Jesus sẽ đá như thế nào trở nên không đơn giản.

Sau chiến thắng 3-0 trước Fulham, khi được hỏi đâu có thể là một trong những khoảnh khắc quan trọng của trận đấu, thì Arteta nói đó là sự trở lại của Gabriel Jesus. Nhưng nhà cầm quân này cũng khẳng định: "Anh ấy phải kiếm được chỗ của mình. Chúng tôi có những người có thể chơi ở các vị trí khác nhau và chúng tôi cũng có những mục tiêu khác nhau để hoàn thành. Tin tôi đi, họ đều đối diện với những thách thức thật tuyệt vời".

Arsenal đã trải qua 3 tháng không có Jesus mà vẫn giữ được ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với Man.City. Đó là điều mà có lẽ người ta không ngờ tới khi chấn thương của Jesus xảy ra hồi tháng 12 vừa qua. Chi tiết này cho thấy Arsenal đã đạt được chiều sâu đội hình đủ để duy trì sức mạnh, ngay cả khi không có tiền đạo xuất sắc nhất của mình.

Tất nhiên, không phải là vị trí Jesus đã có người thay thế, vấn đề là Arsenal đang tạo ra nhiều lớp tấn công đa dạng hơn, ví dụ như tân binh Trossard hay Jorginho. Nếu trước tháng 11, Arsenal trông cậy nhiều vào bộ đôi biến hóa Jesus và Odegaard thì hiện tại, họ chơi cánh nhiều hơn đặc biệt với khả năng xộc vào trung lộ tạo đột biến của Martinelli và Saka. Riêng với Saka, trong vài tuần qua đã trở thành một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất tại Premier League. Riêng vai trò tiền đạo mũi nhọn, HLV Arteta cũng có các giải pháp thay thế dù không quá sắc sảo, đó là Nketiah và ngôi sao trẻ Reiss Nelson.

Gabriel Jesus trở lại mang đến một “bài toán lớn” cho Mikel Arteta - Ảnh 1.

Ngôi sao người Brazil vẫn giữ được sự năng nổ vốn có bất chấp 3 tháng dưỡng thương.

Về lý thuyết, hiện Arteta đang có "cây đinh ba" Martinelli - Jesus - Saka, nhưng có lẽ ông không muốn đi theo con đường của Liverpoool khi phụ thuộc vào sự ăn ý của tam giác tấn công. Hơn nữa, Trossard vẫn đang thi đấu hiệu quả, cần được thêm thời gian chơi bóng. 

Có khả năng Arteta sẽ xoay tua các tiền đạo hơn là đóng khung nhân sự chỉ vì Jesus trở lại. Arteta nói: "Chúng tôi cố gắng thích nghi với chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có, để đặt họ vào vị trí thế mạnh. Chúng tôi muốn có sự linh hoạt, có khả năng chơi tấn công ở nhiều khu vực sân. Việc chuẩn bị cho các trận đấu sẽ phức tạp hơn nhưng tôi không thấy đó là vấn đề".

Rõ ràng là vậy. Đây là giai đoạn cuối mùa giải, khi các đối thủ của Arsenal sẽ co cụm phòng ngự nhiều hơn nếu như phải rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Đấu trường châu Âu cũng sẽ ở một trạng thái khác với những trận cầu knock-out. Việc có thêm một tiền đạo về cơ bản là tốt cho Arsenal. Hôm Chủ nhật, Fulham gần như choáng váng trước sự đa dạng trong tấn công của Arsenal. Vì vậy, sự trở lại của Jesus sẽ tăng thêm ý tưởng, khiến Arsenal càng thêm khó đoán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại