Filip Nguyễn được cho là đang ở rất gần việc tới Thai League thi đấu. Anh từng tìm về V.League với hy vọng trở thành một trụ cột của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên thời gian qua, mọi thứ không như mong đợi với thủ môn Việt kiều này.
Đúng là Filip Nguyễn đã chọn được một CLB ổn ở V.League, là đại gia CAHN – nơi đủ sức chi trả khoản lương cao cho Filip Nguyễn cũng như cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Thế nhưng ở cấp ĐTVN, Filip Nguyễn dường như vô duyên.
Sau nhiều năm cố gắng để về với ĐTQG, Filip Nguyễn đã lên tuyển, đã bắt chính… nhưng thay vì được trọng dụng, giờ đây anh hầu như chỉ dự bị dù mang đẳng cấp châu Âu. Lý do là vì HLV Kim Sang-sik đã lựa chọn Đình Triệu bắt chính tại AFF Cup, sau một thời gian cân nhắc với Filip Nguyễn.

Tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đã cân nhắc giữa Filip Nguyễn với Đình Triệu, để rồi cuối cùng chọn Đình Triệu đi tới cuối hành trình, lên ngôi vô địch Đông Nam Á.
Lý do ông Kim Sang-sik lựa chọn Đình Triệu, thay vì một thủ môn Việt kiều đẳng cấp hơn là bởi, Đình Triệu vẫn bắt đủ hay ở AFF Cup 2024, mà lại có khả năng kết nối cùng các đồng đội Việt Nam tốt hơn Filip Nguyễn – người vốn chưa nói sõi tiếng Việt.
Có thể hiểu, việc thất thế ở ĐTVN trong khi đã 33 tuổi đã khiến Filip Nguyễn muốn rời V.League. Khó đạt được thành tựu mới ở cấp quốc gia, việc Filip Nguyễn theo đuổi nấc thang mới trong sự nghiệp CLB là dễ hiểu và cũng nên ủng hộ.
Tuy nhiên, nếu Filip Nguyễn xuất ngoại thì lại giống trước đây, anh sẽ khó lòng về cống hiến cho ĐT Việt Nam, đặc biệt ở các giải đấu không thuộc FIFA Days. Và khi xuất ngoại thi đấu, có lẽ Filip Nguyễn cũng sẽ không chuyên tâm bổ túc tiếng Việt được nữa, để nâng cao khả năng kết nối với các đồng đội trên ĐTQG?

Nếu rời CLB CAHN để sang Thái Lan hay Nhật Bản, sẽ khó cho Filip Nguyễn chuyên tâm với ĐTVN như trước.
Thế mới thấy, việc ông Kim Sang-sik trước đấy đặt kỳ vọng, trao cơ hội cho Đình Triệu sáng suốt biết chừng nào. Đã từng có thời gian, ĐTVN dưới tay HLV Park Hang-seo rất thành công với vị trí thủ môn thuộc về Đặng Văn Lâm. Nhưng khi đó, chúng ta không tìm được một thủ môn nội nào xứng đáng để thay Văn Lâm khi cần. Khi Filip Nguyễn về Việt Nam, nhiều người cũng nhận định, khó có thủ môn nội nào cạnh tranh được với Văn Lâm – Filip Nguyễn.
Câu chuyện của cả Văn Lâm và Filip Nguyễn là đều có những giai đoạn, họ không chơi bóng tại Việt Nam và khó cống hiến cho ĐTQG. Bây giờ thì dù cả 2 thủ môn Việt kiều này không lên tuyển, chúng ta cũng có thể yên tâm với Đình Triệu.
Từ khi tới Việt Nam, ông Kim Sang-sik đã tạo nhiều bất ngờ, đặc biệt trong cách dùng người. Chuyện chọn Đình Triệu đã từng gây tranh luận nhưng càng ngày nó càng cho thấy sự đúng đắn.
Có điều Đình Triệu giờ cũng đã 33 tuổi rồi và dù tuổi nghề của thủ môn cao hơn các vị trí khác, thời gian anh cống hiến được cho ĐTVN có lẽ không lâu nữa. Hãy chờ đợi xem sau Đình Triệu, HLV Kim Sang-sik có thể khai phá thêm thủ môn tài năng nào của Việt Nam nữa không, phòng khi những lúc Văn Lâm hay Filip Nguyễn không phù hợp lên tuyển?
* Theo một số thông tin, nếu muốn chiêu mộ Filip Nguyễn, khả năng các CLB khác sẽ phải chi ra số tiền trên dưới 500.000 USD mới mong CLB CAHN nhả người. Bởi hiện tại, CLB CAHN thực tế cũng không muốn Filip Nguyễn ra đi khi chưa có nhân tố tốt thay thế.