FIFA sẽ chi trả 290 triệu bảng cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026

DUY THƯỢNG |

FIFA quyết định sẽ trả cho các CLB 355 triệu đô la (290 triệu bảng) để giải phóng cầu thủ cho World Cup 2026 – tăng 75% so với giải hồi năm ngoái ở Qatar.

FIFA sẽ chi trả 290 triệu bảng cho các CLB có cầu thủ dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tiền bồi thường cho CLB sẽ tăng từ 209 triệu đô la năm 2022 lên 355 triệu đô la năm 2026

Theo Chương trình Phúc lợi CLB, được giới thiệu tại World Cup 2010 ở Nam Phi, FIFA đền bù cho các CLB trên khắp thế giới mỗi ngày các cầu thủ của họ vắng mặt tại giải đấu.

Manchester City được hưởng lợi nhiều nhất so với bất kỳ CLB nào từ World Cup 2022, khi nhận được 4,5 triệu bảng trong số tiền 169 triệu bảng (209 triệu đô la) mà FIFA phân phối.

Nhưng những khoản tiền đó sẽ tăng vọt sau hội nghị thượng đỉnh ở Budapest, khi FIFA và Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) gia hạn Biên bản ghi nhớ của họ cho đến ngày 31-12-2030.

Với việc World Cup được thiết lập để mở rộng từ 32 lên 48 quốc gia - và từ 64 lên 104 trận đấu - từ World Cup năm 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức, mức bồi thường đã tăng lên tương ứng.

Khoản trợ cấp CLB trị giá 290 triệu bảng cũng sẽ được áp dụng cho World Cup 2030.

Một tuyên bố của FIFA được đưa ra vào chiều thứ Hai có nội dung: 'Chương trình Phúc lợi CLB, bồi thường cho tất cả các CLB trả lại cầu thủ cho World Cup nam, hiện sẽ tăng từ 209 triệu đô la cho World Cup 2018 và 2022 lên 355 triệu đô la cho 2026 và 2030".

Về thỏa thuận mới với ECA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: 'Đây là một ngày quan trọng đối với tương lai của bóng đá và sự ổn định lâu dài của nó. Chúng tôi rất vui mừng được gia hạn và tăng cường thỏa thuận hợp tác với ECA, một bên liên quan quan trọng đại diện cho các CLB từ khắp châu Âu".

Quyết định được đưa ra khi ECA xác nhận sự ủng hộ đối với Club World Cup mở rộng gồm 32 đội, tổ chức 4 năm một lần, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2025.

Báo chí Anh tiết lộ hồi tháng 12 rằng Man City sẽ nhận được khoảng 4,5 triệu bảng từ FIFA theo Chương trình lợi ích CLB, đã trả 10.000 đô la (8.120 bảng) cho mỗi ngày mỗi cầu thủ tham dự World Cup – bao gồm cả tuần - thời gian dài chuẩn bị chính thức trước đó.

Mặc dù World Cup tiếp theo sẽ quay trở lại vào tháng 6 và tháng 7 thay vì thời điểm tháng 11 và 12 bất thường ở Qatar, các CLB sẽ nhận được mức bồi thường cao hơn.

Các nhà vô địch Premier League có tổng cộng 16 cầu thủ đại diện cho chín quốc gia khác nhau ở Qatar, với Julian Alvarez của Argentina nâng cao chiếc cúp. Các cầu thủ khác của Man City bao gồm Jack Grealish của Anh, Ederson của Brazil và Bernardo Silva của Bồ Đào Nha đã giành quyền vào tứ kết.

Barcelona nhận được khoảng 3,32 triệu bảng theo kế hoạch này, Manchester United 2,92 triệu bảng và Chelsea 2,46 triệu bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

FIFA

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại