Với kỳ vọng cao độ, Gallifuoco, giờ đã 31 tuổi, đang trong quá trình chờ đợi để hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia. Sinh ra và lớn lên tại Sydney, nước Australia, Gallifuoco đã từng là niềm tự hào của nước nhà với việc khoác áo các đội tuyển U17, U20, và U23 của Australia, cũng như U21 của Tottenham tại Anh. Sự nghiệp của anh ấn tượng với những kinh nghiệm quý báu tại nhiều quốc gia khác nhau như Anh, Italy và Australia, trước khi chuyển tới Kuala Lumpur City ở Malaysia vào tháng 2 năm 2021.
Sau hơn bốn năm thi đấu tại đây, anh đã tham gia vào 114 trận đấu, và đặc biệt tỏa sáng khi giúp Kuala Lumpur City đoạt chức vô địch Malaysia Cup vào năm 2021 và lần lượt giành vị trí á quân tại AFC Cup 2022 và FA Cup 2023. Với 4 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, Gallifuoco không chỉ là trụ cột nơi hàng thủ mà còn góp phần quan trọng vào những thành công của đội bóng khi lên tấn công.
Giancarlo Gallifuoco hiện đã lớn tuổi và muốn nhập tịch thi đấu cho tuyển Malaysia càng sớm càng tốt.
Từ năm 2024, niềm khát khao khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia Malaysia đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong từng lời chia sẻ của Gallifuoco. Dù vướng phải rào cản về quy định lưu trú liên tục tối thiểu 5 năm theo luật của FIFA – khi anh mới chỉ có 4 năm 3 tháng – nhưng với tin tức về việc FIFA đang được đề nghị xem xét giảm tiêu chuẩn này xuống còn 4 năm, hy vọng của anh đã sáng lên trở lại.
"Tôi cùng gia đình rất muốn gắn bó lâu dài và xem Malaysia như quê hương thứ hai của mình. Nếu được chọn, tôi hứa sẽ chơi hết mình vì đất nước và làm tự hào gia đình", Gallifuoco chia sẻ với tình cảm chân thành.
Tuy nhiên, khả năng FIFA sửa đổi luật không cao. Theo đó, Gallifuoco có thể không kịp góp mặt trong trận đấu sắp tới giữa Malaysia và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10 tháng 6. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi và anh đạt đủ 5 năm cư trú, cơ hội sẽ mở ra cho hậu vệ tài năng này ở trận lượt về vào ngày 31 tháng 3 năm 2026.