FIFA không hài lòng về trận đấu của ĐT Việt Nam, sắp đưa ra phán quyết cuối cùng

Kiên Daniel |

Rõ ràng, việc đội chủ nhà vẫn chưa thống nhất được phương án tổ chức trận đấu gặp Việt Nam sắp tới chắc chắn sẽ gây ra nhiều hệ lụy trong công tác chuẩn bị của hai đội.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, tính đến thời điểm hiện tại thì AFC và FIFA vẫn chưa thống nhất được với LĐBĐ Saudi Arabia về thời gian cụ thể tổ chức trận đấu giữa ĐT Việt Nam và đại diện Tây Á tại lượt đấu đầu tiên vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Bên cạnh đó, LĐBĐ châu Á cũng đã đưa ra hạn chót cho Saudi Arabia để thống nhất và đưa ra phương án cuối cùng để tổ chức trận đấu kể trên.

"Tính đến thời điểm hiện tại, như báo chí Saudi Arabia đã đăng tải thì AFC và FIFA đang không hài lòng về công tác tổ chức trận đấu giữa Saudi Arabia và Việt Nam sắp tới.

Trận đấu này vẫn chưa được thống nhất giờ thi đấu cụ thể, dẫn đến việc AFC và FIFA không thể công bố giờ thi đấu chính thức của toàn bộ các cặp đấu còn lại tại VL cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Giờ thi đấu xuất hiện trên trang chủ Saudi Arabia trước đó là không thực sự chính xác và hoàn toàn có thể sai lệch.

Nguyên nhân của sự chậm trễ này đến từ việc họ (LĐBĐ Saudi Arabia - PV) chưa thể thống nhất được với cơ quan có thẩm quyền về nhiều phía trong khâu tổ chức. Tuy vậy, dự kiến trong thời gian tới thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. 

AFC và FIFA cũng đã có những thông báo gửi tới cho SAFF là trước ngày 25/8 thì phải có phương án cuối cùng cho câu chuyện trên", phóng viên Aalam Aali của tờ akhbaar24sport chia sẻ với chúng tôi.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 28/8 tới. Trận đấu giữa Saudi Arabia vs Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9. 5 ngày sau, thầy trò HLV Park Hang Seo trở về sân nhà tiếp đón Australia.

Vào chiều hôm qua (23/8), ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên tại Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đã dành phần lớn thời lượng cho các bài củng cố về di chuyển chiến thuật và chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng ngự.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời cũng tìm giải pháp cho các vị trí của các cầu thủ đang bị chấn thương để xây dựng đội hình tối ưu nhất, trước mắt là cho chuyến đến làm khách trên sân của ĐT Saudi Arabia sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại