FIFA, AFC sẽ cử đại diện tham dự, giám sát đại hội VFF khóa 9

KHƯƠNG XUÂN |

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ cử đại diện tham dự và giám sát đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9 sẽ diễn ra vào ngày 6-11 tới.

FIFA, AFC sẽ cử đại diện tham dự, giám sát đại hội VFF khóa 9 - Ảnh 1.

FIFA, AFC sẽ cử đại diện tham dự và giám sát VFF tổ chức đại hội khóa 9 diễn ra ngày 6-11 tới tại Hà Nội - Ảnh: VFF

Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) sẽ diễn ra vào ngày 6-11 tại Hà Nội. Ngày 3-11, ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF - cho biết FIFA và AFC sẽ cử đại diện tham dự trực tiếp và giám sát đại hội VFF khóa 9. Đại hội sẽ bầu ra 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 13 ủy viên ban chấp hành.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, VFF dự kiến chỉ cho báo chí tham dự 15 phút đầu khi thực hiện thủ tục khai mạc đại hội. Sau đó báo chí sẽ được mời ra ngoài để VFF tổ chức đại hội kín (giống như Đại hội VFF khóa 8 từng diễn ra). Sau khi đại hội kết thúc, VFF tổ chức họp báo để thông báo kết quả đại hội.

Dù chỉ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng VFF là liên đoàn thể thao hiếm hoi tại Việt Nam đã và tiếp tục có ý định tổ chức đại hội kín, không cho truyền thông tham dự toàn bộ quá trình diễn ra đại hội. Các liên đoàn thể thao quốc gia khác như: bắn súng, cử tạ, bóng chuyền, điền kinh, bóng bàn... đều mở cửa để báo chí vào tác nghiệp trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Thậm chí ở nhiều liên đoàn khi đại hội diễn ra có rất nhiều vấn đề phức tạp, diễn biến khó lường trong quá trình bầu cử nhưng truyền thông vẫn được mời dự để đưa tin đầy đủ, công khai diễn biến.

Hiện ông Trần Quốc Tuấn (quyền chủ tịch VFF khóa 8, hàm vụ trưởng tại Tổng cục Thể dục Thể thao) là ứng viên duy nhất ứng cử chức danh chủ tịch VFF khóa 9.

Vị trí phó chủ tịch truyền thông có hai ứng viên đã được giới thiệu và đồng ý tham gia tranh cử là các ông: Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương), Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng).

Trước đó, ngày 2-11, bà Nguyễn Thị Hoàng Phương (phó tổng giám đốc VTVcab) đã rút khỏi cuộc đua đến chiếc ghế phó chủ tịch truyền thông. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 3-11, ông Nguyễn Quốc Hội (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T) cũng cho biết rút lui không tham gia tranh cử phó chủ tịch truyền thông VFF nữa dù trước đó ông được một số đơn vị giới thiệu.

Ở vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, có hai ứng viên sẽ tham gia tranh cử là các ông: Trần Anh Tú (chủ tịch HĐQT Công ty VPF), Dương Nghiệp Khôi (nguyên phó tổng thư ký VFF).

Vị trí phó chủ tịch tài chính có hai ứng viên tham gia tranh cử là các ông: Nguyễn Trung Kiên (tổng giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media), Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

VFF

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại