*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cáo buộc Phong trào Gulen đứng đằng sau vụ ám sát. Lãnh đạo phong trào này đang tị nạn chính trị tại Mỹ.
Cuộc xung đột tại Syria đã leo thang nguy hiểm khi các lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới trong một chiến dịch đánh chiếm thị trấn Jarabulus của Syria.
Mỹ sẽ phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đánh giá các chứng cứ nhằm chống lại giáo sĩ Gulen nhưng với điều kiện phải tuân theo luật pháp của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/8 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đề nghị nước này dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen, song lý do không liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước.
Ngày 18/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Mỹ, một đối tác chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ, nên tạo điều kiện để dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, người bị Ankara cáo buộc là chủ mưu của cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng trước, về Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo AFP/Reuters, ngày 9/8, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo rằng Mỹ không nên vì lợi ích của giáo sỹ Fethullah Gulen sống lưu vong ở Pennsylvania mà hy sinh các mối quan hệ giữa hai nước.
Theo Sputniknews, một nguồn tin từ Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/8 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen.
Theo hãng AP/THX, ngày 4/8, Tòa án có trụ sở tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã chính thức đối với giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua làm hơn 270 người thiệt mạng.
Ngày 2/8, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI của Italy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Washington không bắt giữ và dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen, bị Ankarra cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước, về Thổ Nhĩ Kỳ.
Reuters đưa tin ngày 28/7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết nước này đã nhận được thông tin tình báo nói rằng giáo sỹ Fethullah Gulen có thể trốn khỏi nơi ở tại Mỹ.
Tướng Mỹ John F. Campbell, cựu tư lệnh lực lượng NATO tại Afghanistan, bị nghi là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15-7.
Ngày 25/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã cảnh báo rằng lực lượng đối lập Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ thực hiện cuộc đảo chính tại Kyrgyzstan, quốc gia Trung Á này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì những người ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen đã thâm nhập được vào giới lãnh đạo nước này.
Tâm điểm