FBI tiến hành điều tra tuyển thủ Esports có hành vi bán độ

LC |

Esports Integrity Commission (Uỷ ban liêm chính Esports) phối hợp cùng FBI (Cục Điều tra Liên bang) mở cuộc điều tra về bán độ.

Bán độ, dàn xếp tỉ số là vấn đề nhức nhối ở thể thao cũng như Esports . Mới đây, ủy viên Uỷ ban liêm chính Esports (ESIC), ông Ian Smith tiết lộ FBI đang mở cuộc điều tra về sai phạm này trong giới CSGO khu vực Bắc Mĩ. Kế hoạch đã được khởi động từ tháng 9/2020.

Ông Ian Smith cho biết cuộc điều tra nhắm tới 2 đối tượng chính. Đó là những tuyển thủ tự đặt cược cho đội nhà khi có cơ hội. Trường hợp thứ 2 là những tuyển thủ bị mua chuộc bởi tổ chức thứ 3, với mong muốn dàn xếp kết quả trận đấu có tổ chức.

FBI tiến hành điều tra tuyển thủ Esports có hành vi bán độ - Ảnh 1.

Ông Ian Smith trong buổi phỏng vấn cùng Slash32

"Một nhóm người chơi không nhỏ đã có hành vi dàn xếp tỉ số trong thời gian dài tại giải MDL Bắc Mĩ", ông Ian Smith chia sẻ trong buổi phỏng vấn cùng Slash32.

"Chúng tôi đang làm việc với cơ quan pháp luật và FBI, đơn vị vừa có phòng ban điều tra cá cược thể thao. Họ giỏi, nhưng thiếu kinh nghiệm vì việc cá cược không phải vấn đề lớn ở Mỹ. Những phát hiện đầu tiên của cuộc điều tra sẽ sớm được công bố trong 10-14 ngày tới. Hiện tại, Uỷ ban có bằng chứng xác thực về hành vi sai trái và sẽ cấm tuyển thủ trong một thời gian dài".

FBI tiến hành điều tra tuyển thủ Esports có hành vi bán độ - Ảnh 2.

Tuyển thủ Esports có thể bị điều tra hình sự vì bán độ

Vào tháng 1/2021, 35 tuyển thủ bị cấm thi đấu từ 1 đến 5 năm vì liên quan đến cá cược tại một giải đấu tại Úc. Ngoài ra, ESIC từng cấm 37 HLV vì lợi dụng lỗi khi thi đấu CSGO hồi tháng 9/2020.

Năm 2015, cộng đồng Esports thế giới rúng động trước vụ bán độ của đội CSGO Bắc Mĩ - iBUYPOWER tại giải CEVO Professional Season 5. Hy vọng rằng động thái quyết liệt của ESIC và FBI sẽ sớm trả lại môi trường trong sạch, công bằng cho CSGO cũng như Esports tại Bắc Mĩ.

Cuối cùng, ông Ian Smith khẳng định: "Phần đầu tiên của vụ điều tra sẽ khá nhanh, bởi chúng tôi chỉ phải đối phó với những kẻ ngốc mà thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại