Fan Thái Lan: "Chỉ hi vọng Indonesia gục ngã trước Lào để Thái Lan vào bán kết"

Hải Bình (từ Manila, Philippines) |

Đó là mong ước của các CĐV Thái Lan trước lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

U22 Thái Lan đang rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi ngày mai phải thắng U22 Việt Nam với cách biệt 2 bàn, mới hi vọng có thể giành vé dự vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Thế nhưng, đó chỉ là lý thuyết thực tế thì thầy trò HLV Akira Nishino khó làm được điều nói trên.

Cũng chính vì thừa biết kịch bản trên khó diễn ra ở thời điểm hiện tại, những CĐV Thái Lan đã nghĩ ra một tình huống khác có thể xảy ra vào ngày mai, để cho đội bóng của họ có thể được góp mặt ở vòng bán kết.

"Thực sự phải nói thẳng ra rằng, đánh bại U22 Việt Nam vào lúc này là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Rất ít cơ hội để cho U22 Thái Lan có thể làm được điều này ở thời điểm hiện tại. Không cần phân tích gì nhiều, đội bóng của các bạn đang ở cửa trên hoàn toàn.

Đúng điều đó là sự thật, nhưng vẫn có hi vọng cho tấm vé vào bán kết của U22 Thái Lan. Nếu như ngày mai U22 Indonesia để thua trước U22 Lào, và U22 Việt Nam bị Thái Lan cầm hoà, thầy trò HLV Akira Nishino sẽ có vé bán kết", CĐV Chai Deepblue của Thái Lan hi vọng.

Fan Thái Lan: Chỉ hi vọng Indonesia gục ngã trước Lào để Thái Lan vào bán kết - Ảnh 1.

Thầy trò HLV Akira Nishino đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng SEA Games 30. Ảnh: Phong Miêu.

"Nói không buồn là xạo, bởi nếu bị loại khỏi vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30 thì thật sự là bi kịch với chúng tôi. Bởi trong tháng sau, Thái Lan sẽ là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á. Thất bại này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ trước giải đấu quan trọng.

Tôi biết ngôi sao của các bạn số 19 (Quang Hải - PV) bị chấn thương sẽ vắng mặt trận này, nhưng Thái Lan cũng không có được đội hình mạnh nhất. Điều quan trọng là chất lượng cầu thủ của U22 Việt Nam rất đồng đều, đó mới là điều đáng lo ngại", anh Chai Deepblue trải lòng.

Không chỉ lo lắng cho đội nhà có nguy cơ bị loại từ vòng bảng SEA Games 30, anh Chai Deepblue còn rất buồn khi không thể đến Philippines vào thời điểm này: "Tôi đã đặt sẵn vé máy bay sang Philippines để theo dõi đội nhà từ vòng bán kết, cùng một số người bạn nữa. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại, rất có thể chúng tôi sẽ huỷ chuyến đi này nếu Thái Lan bị loại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại