Fan Nga bị bắt giữ, "cánh tay phải" của Putin lên tiếng

Lupo |

Trước những động thái của Pháp với CĐV Nga, nhân vật được coi là "cánh tay phải" của Putin đã không thể ngồi yên.

Sau hàng loạt những vụ ẩu đả với fan Anh, CĐV Nga tại Pháp bỗng nhiên trở thành đối tượng bị cảnh sát chăm sóc đặc biệt.

Ít ngày qua, hàng chục người đã bị bắt giữ. Theo dự tính của nhà chức trách Pháp, lực lượng hooligan Nga đang lẩn trốn và sẵn sàng gây rối trở lại có thể lên tới con số 300.

Mới đây nhất, 29 CĐV đến từ quốc gia rộng lớn nhất thế giới bị trục xuất khỏi Pháp do bị cho là liên quan đến các vụ gây rối.

Fan Nga bị bắt giữ, cánh tay phải của Putin lên tiếng - Ảnh 1.

Fan Nga - Anh hỗn chiến tại Marseille.

Trước tình hình như vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có hàng loạt động thái mạnh mẽ. Trên chương trình "Giờ chính phủ" tại Duma Quốc gia, ông nói:

"Chúng ta không thể nhắm mắt bỏ qua những hành động khiêu khích của CĐV từ các nước khác. Đặc biệt khi người ta giày xéo lên lá cờ Nga và mắng nhiếc các VĐV ưu tú của Nga".

Sau đó, Ngoại trưởng Lavrov còn triệu tập Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert để bày tỏ quan điểm về cách đối xử của cảnh sát Pháp với người hâm mộ Nga.

Fan Nga bị bắt giữ, cánh tay phải của Putin lên tiếng - Ảnh 2.

Ông Lavrov tỏ ra không hài lòng khi CĐV Nga bị bắt giữ.

Ông Lavrov nhấn mạnh vào vụ việc công tố viên ở Marseille giam giữ một chiếc xe chở 43 CĐV (bao gồm cả 3 tài xế) Nga trong 48 tiếng để phục vụ điều tra. Ngoại trưởng Nga cho rằng đang tồn tại sự phân biệt đối xử nhất định.

Sau 2 trận đấu, ĐT Nga mới chỉ có 1 điểm và hi vọng đi tiếp đang rất mong manh. Người ta lo ngại về nguy cơ bạo lực giữa các CĐV bên lề cuộc đọ sức giữa Những chú gấu và xứ Wales tại Toulouse vào ngày 20/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại