Fan Man United phấn khích trước nụ cười "cửa trên" của Scholes khi Gerrard nói về Mourinho

Lupo |

Việc không giành nổi chức vô địch Premier League nào trong suốt sự nghiệp vẫn luôn khiến Gerrard rơi vào thế "dở khóc dở cười" khi gặp cầu thủ từ Man United.

Khi Man United vất vả trên sân Benfica, một "cuộc chiến" khác cũng xảy ra tại trường quay của một kênh truyền hình tại Anh hôm qua.

Một bên là Scholes - huyền thoại Quỷ đỏ, bên kia là huyền thoại Liverpool Steven Gerrard. Nhưng khác ngạc nhiên khi Gerrard ủng hộ Mourinho còn Scholes lại tỏ vẻ kém hài lòng.

Cựu tiền vệ của Man United nhận xét sau khi chứng kiến đội nhà thắng 1-0: "Man United đã thi đấu khá tệ. Màn trình diễn của các cầu thủ rất kém ấn tượng. Tuy nhiên, do Benfica cũng chẳng khá hơn, nên cuối cùng Man United vẫn chiến thắng và bạn chẳng thế nói gì cả".

Fan Man United phấn khích trước nụ cười cửa trên của Scholes khi Gerrard nói về Mourinho - Ảnh 1.

Man United thắng nhờ sai lầm của thủ môn 18 tuổi bên phía Benfica.

Gerrard đồng ý rằng Quỷ đỏ thi đấu không tốt, song cho rằng đó cách thức mà Mourinho mong muốn: "Một trận đấu nhàm chán. Nhưng Man United đã giành 3 điểm và đặt một chân vào vòng 1/8".

Cuộc trò chuyện cũng nhắc đến cả trận đấu hòa 0-0 giữa Liverpool và Man United cuối tuần trước. Gerrard cay đắng thừa nhận:

"Với tôi, một người chưa từng vô địch Premier League, tôi thấy Mourinho là một HLV đầy mưu mẹo và chiến lược ông ấy đề ra có thể giúp Man United gần hơn chức vô địch".

Fan Man United phấn khích trước nụ cười cửa trên của Scholes khi Gerrard nói về Mourinho - Ảnh 2.

Scholes mỉm cười khi Gerrard nêu ra ý kiến.

Trong khoảnh khắc Gerrard nhắc đến chuyện chưa từng vô địch, Scholes suýt chút nữa bật cười trên truyền hình. Nhưng điệu bộ nín cười của cựu tiền vệ Man United vẫn khiến CĐV Quỷ đỏ cảm thấy rất phấn khích. Họ ngay lập tức chớp thời cơ chế giễu Gerrard.

Tài khoản Twitter Bamboozle bình luận: "Rõ ràng Scholes phải gắng sức lắm mới không cười thành tiếng khi Gerrard nói đến chuyện "nhạy cảm".

Một CĐV thốt lên: "Trời ơi! Hãy nhìn vào nụ cười của Scholes kìa. Nhưng kể ra Gerrard cũng thật thà đấy chứ".

"Một nỗ lực nín cười đầy giả dối của Scholes", một fanpage nhận xét.

Có lẽ ở lần xuất hiện sau trên truyền hình, Gerrard nên tránh những chủ đề liên quan tới Man United và đặc biệt là chớ xuất hiện cùng các cựu Quỷ đỏ như Scholes, Gary Neville để tránh rơi vào tình huống dở khóc dở cười như trên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại