Fan đồn thổi ĐT Trung Quốc tốn 30 triệu đồng cho một phòng khách sạn mỗi đêm, báo giới than: 'Khi bạn thua thì hít thở thôi cũng sai'

GG |

ĐT Trung Quốc đang đứng trước áp lực từ nhiều phía, họ bị soi mói ở nhiều khía cạnh khác nhau, ngay cả việc ăn ở tại UAE.

Trên khắp trang mạng xã hội Weibo, nhiều fan Trung Quốc đã chỉ trích đội tuyển quốc gia nước này tiêu tốn quá nhiều tiền của nhưng không mang lại kết quả như kỳ vọng. Một số người đã thử tìm kiếm và đặt phòng tại khách sạn nơi tuyển Trung Quốc đóng quân ở Sharjah (UAE). Họ nhận thấy giá phòng cho một đêm ở thời điểm hiện tại lên đến 8000 Nhân Dân Tệ (tương đương với gần 30 triệu đồng). Lập tức, làn sóng phẫn nộ đã xuất hiện.

Để giải thích về vấn đề này, nhà báo có bút danh Bo Xiaozhou đã đăng tải lên MXH lời giải thích: "Tôi đã thử tìm hiểu về vấn đề này và được xem bản hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và khách sạn. Trong đó, hai bên đã cam kết khoản phí cho một người lưu trú tại khách sạn là 700 Dirham UAE/ một đêm (tương đương với 4,4 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với những gì mà người ta đồn thổi".

Fan đồn thổi ĐT Trung Quốc tốn 30 triệu đồng cho một phòng khách sạn mỗi đêm, báo giới than: Khi bạn thua thì hít thở thôi cũng sai - Ảnh 1.

ĐT Trung Quốc bị chỉ trích nhiều vì thất bại liên tiếp (Ảnh: Sina)

Theo lời giải thích từ phía khách sạn, sở dĩ có mức giá 8000 Nhân Dân Tệ là do họ không nhận thêm khách khi ĐT Trung Quốc lưu trú tại đây. Giá được đẩy lên cao là để tránh việc khách hàng đặt phòng và giả tiền trước, một điều thường thấy trong ngành khách sạn.

Nhà báo Bo Xiaozhou viết thêm: "Giá phòng khách sạn 8000 Nhân Dân Tệ một đêm là khó tin. Ở Sharjah hầu như không có khách sạn nào có giá trên 1000 Nhân Dân Tệ mỗi đêm. Nơi đội tuyển đóng quân nổi tiếng là khách sạn tốt nhất nên giá cao hơn đôi chút so với mặt bằng chung.

Vậy vì sao nhiều người lại dễ dàng tin vào mức giá được đồn thổi này? Dễ nhận thấy ĐT Trung Quốc đang đứng trước áp lực rất lớn, họ ở giữa tâm bão chỉ trích nên việc ăn ở cũng dễ bị soi mói. Một số thành viên BHL và cầu thủ có thể sẽ cảm thấy tủi thân. Họ đối mặt với việc phải xa nhà trong một thời gian rất dài. Vì dịch bệnh, tuyển Trung Quốc chỉ được tập luyện rồi về khách sạn ở một đất nước xa xôi, họ đang phải nhận nhiều chỉ trích không đáng có. Nhưng thực tế là khi thua, bạn hít thở thôi cũng sai. Nhìn chung, chiến thắng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này".

Fan đồn thổi ĐT Trung Quốc tốn 30 triệu đồng cho một phòng khách sạn mỗi đêm, báo giới than: Khi bạn thua thì hít thở thôi cũng sai - Ảnh 2.

Khách sạn nơi tuyển Trung Quốc đóng quân

ĐT Trung Quốc đang trải qua chuỗi trận bết bát tại vòng loại World Cup 2022. Họ để thua dễ dàng Australia và Nhật Bản. Điều đáng nói, ĐT Trung Quốc gần như không để lại dấu ấn gì về mặt chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu, chính điều này đã khiến các cổ động viên hết sức tức giận và bi quan trước khi đối đầu Việt Nam vào ngày 7/10 tới.

Theo một số nguồn tin, HLV Li Tie cũng đang phải hứng chịu áp lực cực lớn. Một thất bại trước Việt Nam có thể khiến ông mất việc. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, LĐBĐ Trung Quốc sẽ sắp xếp để đội tuyển có ít nhất 3 trận giao hữu trong thời gian tới. Đối thủ có thể là ĐT Syria và hai CLB mạnh của UAE, các trận đấu sẽ diễn ra tại sân tập hiện tại của đội tuyển Trung Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc đang xếp bét bảng B vòng loại 3 World Cup với 0 điểm, hiệu số là -4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại