Eden Hazard: Ghi bàn từ trong bụng mẹ, để bước lên đỉnh thế giới cùng Real Madrid

Đặng Xá |

Khi Eden Hazard cất tiếng khóc chào đời tại La Louviere, Bỉ vào năm 1991, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên trong đời mặc dù màn ăn mừng được thực hiện bởi những người khác.

Người ăn mừng bàn thắng là chân sút Carine, mẹ của Eden Hazard. Gọi Eden là Con trai của một cầu thủ bóng đá đúng theo cả hai phía, mẹ anh và cha anh, một điều đặc biệt. Hazard cũng là lý do khiến bà Carine ngừng chơi bóng chuyên nghiệp, khi đang mang thai 3 tháng.

Bà từng sống một cuộc sống không thể thiếu bóng đá, là một tiền đạo và từng thi đấu tại giải Hạng Nhất Bỉ. Bởi vậy, có thể nói Hazard là một bàn thắng của bà Carine hoặc Hazard mang 50% ADN bóng đá là từ mẹ.

Nửa còn lại dĩ nhiên đến từ cha anh, ông Thierry Hazard. Thierry từng là cầu thủ bán chuyên nghiệp thi đấu tại giải Hạng Hai Bỉ và thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ông và vợ ông, với hai nguồn gen trội thể thao đã ghép nối để tạo thành "lò" sản xuất chất lượng nhất của bóng đá Bỉ: Lò Hazard.

Eden Hazard: Ghi bàn từ trong bụng mẹ, để bước lên đỉnh thế giới cùng Real Madrid - Ảnh 1.

Nổi tiếng nhất là ông anh cả Eden, tân binh trị giá 100 triệu euro của Real Madrid. Tiếp đến là Thorgan, 26 tuổi, cũng vừa chuyển từ Monchengladbach đến Dortmund. Kylian, 23 tuổi thì đang khoác áo Cercle Brugge theo hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Cuối cùng là Ethan, một tài năng tuổi thiếu niên là hứa hẹn cho tương lai với gia thế khủng.

Eden là một tài năng lộ thiên sớm được phát hiện. Anh sống ngay cạnh sân bóng địa phương có tên Braine le Comte. Nhà Hazard và sân bóng này chỉ ngăn cách nhau vài lùm cây xanh rờn. Một môi trường tuyệt vời để phát triển thành cầu thủ bóng đá.

"Khi nó 5 tuổi, nó quá nhỏ để nhảy qua hàng rào của ngồi nhà. Vì vậy nó đã tìm ra một khe ở tường rào để luồn vào sân chơi bóng", ông Thierry nhớ lại.

Eden Hazard: Ghi bàn từ trong bụng mẹ, để bước lên đỉnh thế giới cùng Real Madrid - Ảnh 2.

Với môi trường như vậy và bậc cha mẹ đều là cầu thủ như thế, không khó để dự đoán số phận của Eden Hazard. Câu "Hazard ghi bàn từ trước khi sinh ra", chính là câu nói đùa của bà Carine nhưng cũng thật đúng. Tất nhiên, tài năng của cầu thủ người Bỉ đã vượt đi rất xa so với kỳ vọng.

Vào năm 14 tuổi, Hazard đã vượt qua biên giới Bỉ để đến với Pháp, quốc gia có nền bóng đá Pháp triển hơn để theo học tại lò đào tạo của Lille và chỉ 2 năm sau, cầu thủ người Bỉ đã được đôn lên đội một.

"Chỉ có mù mắt mới không nhận ra tài năng của Hazard", ông Thierry quả quyết trong một lần xuất hiện trên truyền hình Pháp mặc dù ông luôn muốn đứa con trai phải giữ đôi chân trên mặt đất.

"Tôi từng nói với nó rằng đừng mơ mộng quá nhiều về sự nghiệp quần đùi áo số. Cuộc sống là không lường trước được điều gì và tôi không muốn con tôi nhận một đòn trời giáng khi vào đời", ông cho biết.

Eden Hazard: Ghi bàn từ trong bụng mẹ, để bước lên đỉnh thế giới cùng Real Madrid - Ảnh 3.

Tất nhiên, Hazard không hề vỡ vụn mộng tưởng bởi nghiệt ngã cuộc đời. Sự nghiệp của anh thăng tiến nhanh chóng như thể chắp cánh bay. Hazard đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải tại Ligue 1 trong màu áo Lille rồi xuất sắc nhất mùa giải tại Premier League trong màu áo Chelsea.

Bây giờ Hazard có thể giành danh hiệu đó tại La Liga, với tư cách cầu thủ đắt giá nhất lịch sử của đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid. Khoác lên mình chiếc áo trắng kiêu hãnh của đội bóng Hoàng gia là niềm mơ ước của mọi cầu thủ, đặc biệt là Hazard. Bởi lẽ anh sẽ được dẫn dắt bởi thần tượng Zinedine Zidane, người cũng đã để mắt tới anh từ lâu.

Từ nay, chú bé từng luồn qua khe tường rào để vào sân bóng cạnh nhà để ghi bàn có thể thực hiện điều đó tại sân bóng mà có thể tưởng tượng ra sự choáng ngợp khi bước vào. Santiago Bernabeu đang chờ Hazard, ngôi sao sáng nhất của Galacticos 3.0 đang thành hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại