Dương Quang Trung Hiếu: "Sát thủ" triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo

Hiếu Lương |

Dương Quang Trung Hiếu là một trong những tiền đạo có thể hình tốt nhất tại VCK U17 quốc gia 2020. Anh đang chơi cho U17 Học viện Nutifood và sẽ đối đầu U17 HAGL tại bán kết vào ngày mai (25/9).

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 1.

Dương Quang Trung Hiếu đang là tiền đạo gây ấn tượng mạnh ở VCK U17 quốc gia 2020 với 4 bàn thắng sau vòng bảng. Trung Hiếu cũng khiến nhiều người bất ngờ khi chọn áo số 6, số áo lạ lẫm với một tiền đạo trong bóng đá (Ảnh: Hiếu Lương)

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 2.

Trung Hiếu (ngoài cùng phải) thuộc lứa đầu tiên của Học viện Nutifood. Anh sinh ngày 16/5/2003 và có thể hình cao lớn. Ở tuổi 17, Hiếu đã cao 1m76, nặng 61 kg. Anh thuốc số ít những tiền đạo có thể hình to lớn tại giải lần này. Trung Hiếu được kỳ vọng sẽ cao đến 1m85 và có thể hình đẹp như Ronaldo (Ảnh: Học viện Nutifood)

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 3.

Bố mẹ là người có ảnh hưởng đầu tiên tới Trung Hiếu trong việc lựa chọn con đường theo bóng đá. Kế đến là HLV Frank Durix, người thầy đầu tiên. Trung Hiếu chia sẻ: "Thầy Frank Durix luôn giúp chỉ ra những thiếu sót của em, những điểm nào cần cải thiện, điểm nào cần phát huy. Trong các buổi tập, thầy luôn thị phạm mỗi khi mình thực hiện sai, từ đó giúp em hoàn thiện hơn. Tự bản thân em cũng thường tập thêm khi có thời gian rảnh"

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 4.

Cho đến lúc này, Dương Quang Trung Hiếu là cầu thủ đầu tiên và duy nhất tại VCK U17 quốc gia 2020 lập hat-trick trong một trận đấu. Anh ghi 3 bàn trong chiến thắng 7-0 trước U17 Phú Yên

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 5.

Ở trận đấu tiếp theo gặp U17 Sài Gòn, Hiếu đóng góp thêm một bàn thắng trên chấm phạt đền. Trước đó, chính anh là người nỗ lực đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 6.

Trận đấu đó U17 Học viện Nutifood bị dẫn trước từ sớm, thủ môn Ngô Hoàng An lại nhận thẻ đỏ. Trong thế 10 đấu 11, U17 Học viện Nutifood tưởng chừng không có cơ hội lật ngược thế cờ

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 7.

Thế nhưng, sự nỗ lực của các cầu thủ, đặc biệt là đội trưởng Dương Quang Trung Hiếu giúp U17 Học viện Nutifood lội ngược dòng khó tin. Sau bàn thắng của Trung Hiếu, thủ môn dự bị Thanh Hoá cản phá một quả phạt đền quan trọng trước khi Nguyễn Thái Quốc Cường sút phạt đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 8.

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 9.

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 10.

Ở trận gặp U17 SLNA, Trung Hiếu được giữ sức và chỉ vào sân khi tỷ số đã là 4-0 cho U17 Học viện Nutifood. Tiền đạo sinh năm 2003 có pha đi bóng loại 3 cầu thủ U17 SLNA nhưng cú dứt điểm cuối cùng đáng tiếc bị hậu vệ áo vàng chặn lặn. Pha bóng này của Trung Hiếu hội tụ đầy đủ những yếu tố của một tiền đạo hiện đại gồm khả năng độc lập tác chiến, sức mạnh càn lướt, kỹ thuật rê dắt

Dương Quang Trung Hiếu: Sát thủ triển vọng của bóng đá Việt với số áo kỳ lạ và ước mơ cao lớn như Ronaldo - Ảnh 11.

Dương Quang Trung Hiếu được kỳ vọng sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam, có thể thi đấu tại V.League trong 3-5 năm tới. Trong bối cảnh tiền đạo nội đang thiếu thiếu thốn những cái tên chất lượng như Công Vinh, Anh Đức, Dương Quang Trung Hiếu là cái tên nổi bật của lứa 2003 - 2005. Trước đó, một tiền đạo cũng rất đáng chờ đợi là Võ Nguyên Hoàng, trưởng thành ở Trung tâm PVF và đang khoác áo Sài Gòn FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại