Đường đi của gỗ khai thác trái phép tại Đắk Lắk

P.V |

Fanpage của VTV 24 cho hay, một số báo mạng đưa thông tin không đúng về quá trình tác nghiệp của phóng viên thực hiện vệt phóng sự điều tra về phá rừng ở Đắk Lắk.

LTS: Chiều 2/8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết quả xác minh cho thấy các phóng viên của VTV đã nhờ một số người dân chặt hạ cây rừng để làm phóng sự phá rừng trên địa bàn tỉnh này. Thông tin này được các báo đăng tải.

Ngay sau đó, tối cùng ngày, trên fanpage của Trung tâm tin tức VTV24 đã đăng tải thông tin phủ nhận sự việc trên. Theo đó VTV24 khẳng định, thông tin một số báo đưa là không đúng. Xin được đưa lại nguyên văn nội dung được đăng tải trên fanpage của VTV 24:

"Vừa qua, VTV24 đã phát sóng vệt phóng sự điều tra về phá rừng ở Đắk Lắk, những phóng sự phản ánh thực tế phá rừng nghiêm trọng đã được khán giả đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.

Tuy nhiên, ngày hôm nay, trên một số báo mạng lại đưa ra thông tin không đúng về quá trình tác nghiệp của phóng viên thực hiện vệt phóng sự này.

Để khán giả có thể xem lại và đánh giá chính xác các thước phim, về quá trình tác nghiệp của phóng viên VTV24, từ bản tin tài chính kinh doanh tối nay và liên tiếp trong các bản tin tài chính kinh doanh, Chuyển động 24h tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt phát sóng lại toàn bộ các phóng sự điều tra phá rừng này...".

Đường đi của gỗ khai thác trái phép tại Đắk Lắk (clip: VTV24)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại