Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, "bật như Man" đã trở lại Old Trafford

Kessie |

Gần một năm sau khi chia tay Lukaku, Solskjaer đang chứng minh với tất cả rằng ông đã đúng khi xây dựng một hàng công mới cho Man United.

Sau chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Bournemouth vào thứ Bảy tuần trước, Manchester United đã có đến 16 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Trong một thời gian, Ole Gunnar Solskjaer cứ như thể đã hoàn toàn đánh mất đi thứ ma thuật từng giúp ông được Manchester United trao cho một bản hợp đồng lâu dài từ vai trò một huấn luyện viên trưởng tạm quyền.

Tuy nhiên, Quỷ Đỏ dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Na Uy giờ đây đang vững bước trở lại và kết quả là, nhiệm vụ giành được một suất tham dự Champions League ở mùa giải tới đã trở nên hoàn toàn khả thi, trong khi FA Cup và Europa League cũng nằm trong tầm tay của họ.

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất ở Man United trong khoảng thời gian này chính là khả năng tấn công đầy đáng sợ của họ. Cho dù là một pha phản công nhanh như chớp, hay xuyên phá hàng phòng ngự đối phương với những đường chuyền tinh tế, tất cả đều nằm gọn trong “kho vũ khí” đa dạng của Quỷ Đỏ để giúp họ có thể bắn phá khung thành đối phương một cách cực kỳ hiệu quả.

Dưới đây, chúng ta hãy cùng nhìn vào những lý do chứng minh Manchester United chính là một trong những đội bóng có hàng công đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại.

1. SỰ BÙNG NỔ CỦA BỘ BA TẤN CÔNG

Trong vài mùa giải qua, Liverpool đã reo rắc sự khiếp sợ đến mọi đối thủ mà họ chạm trán với sự hiện diện của tam tấu kiệt xuất Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino trên hàng công, luôn sẵn sàng xé tan mọi hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, hoàn toàn có thể nói rằng Ole Gunnar Solskjaer cũng đang xây dựng một cây đinh ba hủy diệt của riêng ông, khi mà Mason Greenwood, Anthony Martial và Marcus Rashford đã ghi được tổng cộng 55 bàn trên mọi mặt trận.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 1.

Thành tích của bộ ba Greenwood, Martial và Rashrod trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2019/2020.

Đây là mùa giải đầu tiên mà Greenwood được ra sân thường xuyên tại đội một, vậy nên rõ ràng con số 15 pha lập công vô cùng ấn tượng.

Với Rashford, 20 lần phá lưới đối phương là thành tích vượt rất xa con số cao nhất trước đó của anh là 13 bàn (trong hai mùa giải 2017/2018 và 2018/2019). Trong khi đó, con số mà Martial đạt được cũng là 20, nhiều hơn 3 bàn so với mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester United của anh (2015/2016).

Rashford đã trở nên hiệu quả hơn rõ rệt. Ở mùa giải trước, anh chỉ ghi được 13 bàn từ tổng số 122 cú dứt điểm, trong khi con số ở mùa giải này là 20 bàn từ 113 cú sút. 

Còn 20 pha lập công của Martial là đến từ 91 cú dứt điểm, trong khi con số của mùa giải trước là 12 bàn từ 57 cú sút. Vào mùa giải 2015/2016, tiền đạo người Pháp đã cần đến 98 cú sút để có thể ghi được 17 bàn.

Không chỉ vậy, tam tấu của Ole Gunnar Solskjaer cũng đã có tổng cộng 16 đường kiến tạo ở mùa giải này, và nhiêu đó bằng chứng là quá đủ để thấy đây là một cây đinh ba có tiềm năng cực kỳ đáng sợ.

2. CON SỐ 20 ĐẦY Ý NGHĨA CỦA RASHFORD

Tất cả chúng ta đều biết rõ Rashford là một tài năng lớn. Chàng trai 22 tuổi này có thể dứt điểm tốt hơn hầu hết các tiền đạo trên thế giới, nhanh như chớp và gần như bất khả ngăn cản trong các tình huống 1-chọi-1. 

Những thử nghiệm của HLV và khát khao muốn thử sức ở các vị trí khác nhau đã khiến Rashford chưa thể bùng nổ một cách dữ dội nhất. Phải đến mùa giải này, anh mới thực sự thăng hoa. 

Cầu thủ 22 tuổi chính là người đã ghi bàn thắng thứ hai cho Manchester United trong chiến thắng với tỷ số 5-2 trước Bournemouth.

Với pha lập công đó, anh không chỉ chấm dứt được một cơn khát bàn thắng kéo dài 5 trận, mà còn trở thành cầu thủ “cây nhà lá vườn” đầu tiên của Quỷ Đỏ ghi được 20 bàn trong một mùa giải kể từ Paul Scholes vào năm 2003.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 2.

Marcus Rashford là cầu thủ cây nhà lá vườn đầu tiên của Man United chạm được đến cột mốc 20 bàn trong một mùa giải kể từ Paul Scholes vào năm 2013.

3. TIỀM NĂNG CỦA MANSON GREENWOOD

Rất có thể Mason Greenwood sẽ là cầu thủ “nhà tự trồng được” tiếp theo của Manchester United đạt đến cột mốc 20 pha lập công ở mùa giải này.

Dù cho mới chỉ 18 tuổi, nhưng tiền đạo này đã ghi được 15 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm một cú đúp vào lưới Bournemouth trong trận đại thắng của Man United hồi thứ Bảy tuần trước.

“Mason là một trong những cầu thủ dứt điểm giỏi nhất mà tôi từng làm việc cùng và được chứng kiến,” nhận định của Solskjaer (người từng sát cánh cùng Wayne Rooney và Andy Cole, hai trong số ba cây săn bàn hàng đầu trong lịch sử Premier League) sau chiến thắng trước Bournemouth.

Tuy đây chỉ mới là những ngày tháng khởi đầu, nhưng ở một khía cạnh, Greenwood đã sớm thể hiện một sự bùng nổ đủ để anh có thể cạnh tranh với những cái tên vĩ đại trong kỷ nguyên Premier League. 

Chỉ có Michael Owen (hai mùa giải 97/98 và 98/99), Robbie Fowler (93/94) và Wayne Rooney (2003/04) là những cái tên ghi được nhiều bàn thắng hơn Greenwood trong một mùa giải Premier League khi ở độ tuổi 18 hoặc trẻ hơn. 

Nhưng đừng quên, mùa giải 2019/2020 này vẫn còn đến 6 vòng đấu nữa, đó là một cơ hội rất lớn để anh có thể tiếp tục vượt qua một vài người xếp trên mình trước khi mùa giải kết thúc.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 3.

Top 5 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất khi ở độ tuổi từ 18 trở xuống trong kỷ nguyên Premier League.

4. MỘT CUỘC ĐUA VĨ ĐẠI

Có một sự thật là bất kỳ đội bóng thành công nào cũng sẽ biến sân nhà trở thành một pháo đài của họ. Hãy nhìn vào Chelsea dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, hay Liverpool hùng mạnh ở thời điểm hiện tại để thấy được những bằng chứng.

Rashford và Martial rõ ràng đã nhận thức được điều đó, với việc hai tiền đạo này đã có lần lượt là 11 và 10 pha lập công tại Old Trafford cho đến lúc này ở Premier League mùa giải 2019/2020.

Trên thực tế, đây là lần đầu tiên Manchester United có hai cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trở lên ở Old Trafford trong cùng một mùa giải Premier League kể từ Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo vào mùa giải 2007/2008.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên Manchester United có hai cầu thủ ghi được 10 bàn thắng trở lên ở Old Trafford trong cùng một mùa giải Premier League kể từ Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo vào mùa giải 2007/2008.

5. PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG CHẤT LƯỢNG

Rất nhiều người từng chế giễu Solskjaer và Man United vì đã thất bại trong việc theo đuổi những mục tiêu hàng đầu của mình, để rồi phải chiêu mộ cựu tiền đạo của Watford, Odion Ighalo, theo dạng cho mượn vào tháng 1. Nhưng chân sút người Nigeria đã chứng minh rằng, những sự nghi ngờ hướng vào anh là hoàn toàn sai lầm.

Đương nhiên Ighalo chỉ là một phương án dự phòng cho Rashford, Martial và Greenwood, nhưng anh đã đảm nhận rất xuất sắc cái vai trò đó.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 5.

Bất chấp những lời chế giễu, nhạo báng ban đầu, Ighalo đã chứng minh anh là một phương án dự phòng thực sự chất lượng của Man United.

Cầu thủ 31 tuổi này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào ở Premier League, nhưng đã có được 5 pha lập công ở các đấu trường Cúp, và anh chính là cái tên đầu tiên kể từ James Hanson vào năm 1925 nổ súng trong toàn bộ 4 trận đầu tiên đá chính cho Quỷ Đỏ.

6. HIỆU ỨNG BRUNO

Chẳng có ai là không nhận thấy hiệu ứng tuyệt vời mà Bruno Fernandes đã mang lại cho Quỷ Đỏ kể từ khi anh cập bến Old Trafford từ Sporting CP vào tháng 1. 

Việc cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được điền tên vào Đội Hình Xuất Sắc Nhất Năm của BBC chính là bằng chứng cho thấy anh đang được đánh giá cao đến thế nào.

Hãy nhìn vào con số thực tế chứng minh hiệu ứng của Fernandes tại Man United, đó là việc đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã ghi được trung bình 2,2 bàn mỗi trận tại Premier League kể từ khi anh ra mắt cho câu lạc bộ này, trong khi con số của họ trước đó là 1,5. 

Hơn thế nữa, 2,2 chính là con số cao nhất trong số các đội bóng tại giải đấu hạng cao nhất nước Anh ở cùng khoảng thời gian.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 6.

Hiệu ứng mà Bruno mang đến thực sự rất tuyệt vời!

Tính đến thời điểm này, Bruno Fernandes đã đóng góp trực tiếp vào 11 bàn thắng của Quỷ Đỏ tại Premier League chỉ sau 9 trận góp mặt.

Chỉ có 5 cầu thủ trong lịch sử giải đấu có thể đạt được cái thành tích đó với ít trận ra sân hơn tiền vệ người BĐN: Papiss Cisse (8 trận), Mark Viduka (8 trận), Alan Shearer (8 trận), Mick Quinn (6 trận) và Sergio Aguero (6 trận).

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 7.

Chỉ có 5 cầu thủ trong lịch sử Premier League đạt được 10 bàn thắng+kiến tạo với số trận ra sân ít hơn Bruno Fernandes.

7. CHUỖI PHONG ĐỘ CỰC KỲ CAO

Ở thời điểm hiện tại, hàng phòng ngự của Manchester United đang hoạt động rất tốt. Trong 9 trận bất bại tại Premier League của đội chủ sân Old Trafford, họ chỉ để thủng lưới 4 bàn và có đến 6 trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những thông tin thú vị nhất.

Dưới bàn tay Solskjaer, kỷ nguyên tấn công hoa mỹ, bật như Man đã trở lại Old Trafford - Ảnh 8.

Manchester United đang bay cao!

Chuỗi trận bất bại của Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường cho đến lúc này đã kéo dài lên con số 16. Trong khoảng thời gian đó, có đến 15 trận họ thành công trong việc phá lưới đối phương, và chỉ “tịt ngòi” trong trận hòa 0-0 với Wolves vào tháng 2.

Kể từ trận đấu bế tắc đó, đoàn quân của Solskjaer đã nổ súng trong 13 trận liên tiếp, còn tính trong 5 trận đấu mà họ đã chơi kể từ khi bóng đá Anh trở lại, con số phá lưới đối phương trung bình của họ là 2,8 bàn mỗi trận.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại